TPHCM tiếp tục sắp xếp bộ máy

(Dân trí) - Bí thư TPHCM nêu định hướng tiếp tục sắp xếp bộ máy, nhân sự các cơ quan. Ông cho rằng đây là cơ hội để cân nhắc lại đội hình từ thành phố tới các xã, phường hợp lý hơn.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 1/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, địa phương sẽ tiếp tục sắp xếp lại bộ máy và nhân sự các cơ quan.

Bí thư Thành ủy thông tin, toàn thành phố có 168 phường, xã, đặc khu, nhưng Trung ương chỉ cho phép có thêm 83 phó chủ tịch UBND cấp xã. Theo lãnh đạo Thành ủy TPHCM, điều này cũng là cơ hội để địa phương sắp xếp lại đội hình.

"Nhân cơ hội này, chúng tôi cân nhắc lại đội hình của thành phố hợp lý cả trên, cả dưới. Một số nhân sự ở thành phố sẽ về làm phó chủ tịch xã, cũng có một số trường hợp là nhân sự tại chỗ. Thành phố sẽ làm theo từng đợt chứ không làm đồng loạt đối với 83 đơn vị", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

TPHCM tiếp tục sắp xếp bộ máy - 1

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM chiều 1/4 (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhìn nhận, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp bộ máy từng bước ổn định, hoạt động hiệu quả hơn. Thủ tục hành chính dần đi vào nền nếp, đáp ứng kỳ vọng của người dân, kịp thời xử lý các vướng mắc từ cơ sở.

Tuy nhiên, giữa thành phố và xã, phường, đặc khu vẫn còn khoảng cách nhất định, cần khắc phục thông qua chuyển đổi số để tăng tính kết nối.

Mô hình mới vẫn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trung tâm phục vụ hành chính công tại cơ sở chưa hoàn thiện; việc đấu thầu, triển khai phần mềm, hạ tầng kỹ thuật còn chậm. Ở những địa bàn đông dân cư, số lượng thủ tục hành chính lớn, áp lực giải quyết hồ sơ vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh đảm nhận vai trò đầu tàu tăng trưởng, TPHCM còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế tổ chức bộ máy, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới, Bí thư Trần Lưu Quang nhận định TPHCM có nhiều thuận lợi khi quy mô, tiềm năng phát triển ngày càng lớn; nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đang từng bước được cụ thể hóa, phát huy hiệu quả.

Thành phố giữ vai trò đầu tàu, mang trách nhiệm lớn. Do đó, từng cơ quan, đơn vị, cán bộ phải nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động để cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.