Tổng Bí thư: Cán bộ về địa phương không phải kiểu “chuồn chuồn đạp nước”
(Dân trí) - Sáng nay 6/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 quận Tây Hồ, Ba Đình (Hà Nội). Tổng Bí thư đánh giá ý kiến của các cử tri mang tầm vĩ mô, rất đúng và trúng.
Nhiều Bộ trưởng còn né tránh câu hỏi của dân
Sáng nay, tại buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn 2 quận Tây Hồ và Ba Đình trước kỳ họp thứ VIII Quốc hội khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được nghe nhiều ý kiến của các cử tri bày tỏ sự lo lắng đối với nhiều chính sách, luật pháp, vấn đề cơ cấu kinh tế của đất nước...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại 2 quận Tây Hồ và Ba Đình.
Các cử tri nêu ý kiến, trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) chưa phản ánh hết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Một số Bộ trưởng tham gia chương trình trả lời còn chung chung, có khi còn né tránh không trả lời trực tiếp vào các câu hỏi, chưa thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng và chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân.
Lãnh đạo Đài THVN cho biết, bên cạnh nhiều Bộ trưởng trả lời tốt, chất lượng, đúng, trúng vấn đề người dân quan tâm, vẫn còn những Bộ trưởng trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Điều này do nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là phụ thuộc vào mức độ thẳng thắn của Bộ trưởng trước vấn đề mà người dân quan tâm.
Đài THVN cũng đã nhận thức được vấn đề này và đã nỗ lực nâng cao chất lượng chương trình thông qua nghiệp vụ đặt câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, qua đó giúp các Bộ trưởng thể hiện một cách tốt nhất, dễ hiểu nhất vấn đề được đề cập.
Theo thống kê của Đài, hơn 70% câu hỏi được gửi đến Bộ LĐ-TB&XH với nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách dành cho người có công, số còn lại tập trung phần lớn vào các vụ việc tranh chấp đất đai gửi đến Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đài THVN tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, lựa chọn những vấn đề nóng, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm để làm chủ đề phỏng vấn, đối thoại, đồng thời khai thác vấn đề một cách sâu sắc, đa chiều.
Cán bộ vừa về địa phương đã được "nhấc" lên Trung ương?
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Hồng Toán (Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ) đánh giá cao về công tác xét xử các vụ “đại án” kinh tế thời gian qua; điển hình như vụ “bầu” Kiên, vụ Nguyễn Viết Hùng ở Đà Nẵng bị đưa ra xét xử và tử hình… Đại biểu Toán nhận định, nếu chúng ta không làm được một cách nghiêm khắc như thế, sẽ không thể giải quyết được tình trạng thoái hoá biến chất của một số bộ phận cán bộ đang rất nghiêm trọng.

Cử tri Nguyễn Hồng Toán cho rằng một số cán bộ của ngân hàng làm việc không tốt.
Ông Đặng Tài Tính (phường Cống Vị, quận Ba Đình) nêu quan điểm, ông cảm thấy rất xót xa trước tình hình nông nghiệp, nông thôn hiện nay ở nước ta. Đất nước ta chủ yếu làm nông nghiệp song nông dân phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài, bỏ ra cả tỉ USD để nhập các nguồn nguyên liệu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi... Gây ra tình trạng người nông dân thiếu gắn bó với đồng ruộng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Không có chuyện cán bộ được TƯ điều động về địa phương kiểu "chuồn chuồn đạp nước".
Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý kiến của các cử tri. Tổng Bí thư cho rằng các vấn đề cử tri quan tâm đều mang tâm vĩ mô, rất đúng và trúng, thể hiện sự quan tâm của người dân đến tình hình chung của đất nước.
Về vấn đề đào tạo cán bộ, Tổng Bí thư khẳng định, không có chuyện TƯ cử cán bộ xuống địa phương kiểu “chuồn chuồn đạp nước” được 1- 2 năm rồi điều chuyển đi nơi khác, mà phải đủ 3 năm trở lên. Trừ một số trường hợp đặc biệt cần thiết phải rút lên. Cũng không phải cán bộ nào về địa phương cũng được lên chức. Không phải cốt xuống để lấy “mác” mà đi để lấy kinh nghiệm thực tế từ địa phương.
Vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, lần nào tiếp xúc cử tri cũng được nghe vấn đề này, lãnh đạo Đảng nói không ai “bật đèn xanh” cho hành động tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên phải làm sao xây dựng được luật, cơ chế để cho anh muốn tham nhũng cũng không dám tham nhũng, sợ không dám tham nhũng, không có cơ hội để tham nhũng.
Kỳ họp Quốc hội lần này khá “nặng” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, kỳ họp thứ VIII, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp cuối năm, là kỳ họp có chương trình khá nặng. Kỳ họp lần này sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua 17 Luật, 3 Nghị quyết, đồng thời cho ý kiến 12 dự án luật khác mà toàn những luật khó, quan trọng ví dụ Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật đầu tư… Đồng thời gửi 33 báo cáo khác để đại biểu Quốc hội đọc. Dự kiến, ngày 20/10, Quốc hội sẽ khai mạc và họp kéo dài trong khoảng 40 ngày. |
Hồng Ngân