Tỉ lệ người tự ứng cử ĐBQH tăng cao
(Dân trí) - Ủy ban TƯMTTQVN vừa cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã hoàn thành việc lập danh sách sơ bộ. Kết quả cho thấy các tỷ lệ về người ngoài đảng, tự ứng cử, trẻ tuổi… đều có những bước tiến thể hiện quá trình dân chủ ngày càng phát triển trong đời sống chính trị - xã hội nước ta.
Kết thúc hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, nếu tính chung cả Trung ương và địa phương, tổng số người được lập danh sách sơ bộ là 1.322 ( trong đó có 167 người ở trung ương, 1.155 người ở địa phương), đạt tỷ lệ số dư là 2,64 lần.
Trong số 1.155 người ở địa phương có 372 người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 32,2% (cơ cấu này ở khoá XI là 201 người, chiếm tỷ lệ 25%). Có 24 địa phương có tỉ lệ này từ 30% trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu về tỉ lệ người ngoài Đảng 67,15%; Hà Nội là 57,31%; đứng tiếp theo là Thái Bình; Bắc Ninh...Thấp nhất là Sóc Trăng (8,3%) và Khánh Hoà, có tỉ lệ 7,1%.
Có tổng cộng 238 người tự ứng cử ở 41 địa phương (con số này ở khoá XI là 65 người/22 địa phương). Tuy đã có gần 50 ứng viên tự ứng cử xin rút khỏi danh sách, nhưng so với cuộc bầu cử QH khóa XI tỉ lệ người tự ứng cử đã tăng 3,66 lần. Đây được đánh giá là điểm nổi bật nhất trong kỳ bầu cử đại biểu QH lần này.
Thái Sơn










