Thuyền chở 2 người lật trước khi bão đổ bộ, một phụ nữ tử vong
(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt cá, chiếc thuyền của hai người dân trú tỉnh Quảng Trị không may bị lật. Một người may mắn bơi được vào bờ, nạn nhân còn lại tử vong.
Chiều 24/8, lãnh đạo UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà T.T.X. (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).
Khoảng 13h cùng ngày, bà X. cùng anh N.V.T. (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) chèo thuyền ra hồ Bàu Sen, thuộc xã Sen Ngư đánh bắt cá.

Người dân địa phương phối hợp tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Văn Nghĩa).
Lúc hai người đang kéo lưới ở giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. bị nước cuốn mất tích.
Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.
Do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), chiều tối 24/8, tại địa bàn Quảng Trị bắt đầu có mưa, gió nhẹ.
Trước những diễn biến của bão số 5, chính quyền địa phương tại Quảng Trị khuyến cáo người dân chằng chống nhà cửa cẩn thận, không ra sông, hồ đánh bắt cá, vớt củi trong thời điểm xảy ra mưa bão, lũ lụt, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
Để chủ động phòng chống bão số 5, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các địa phương ứng trực 24/24h; phát huy vai trò của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, bảo đảm an toàn cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.
Các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với bão. Lãnh đạo địa phương cần quán triệt tuyệt đối không để người ở lại trong các lán trại, công trình, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền khi bão đổ bộ.
Chiều 14/8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 15h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.
Vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 490km, cách Hà Tĩnh khoảng 460km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 400km về phía Đông.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Ông Lâm cho biết Kajiki được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển của cơn bão này khá nhanh, từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông vào đêm qua cho đến chiều nay, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 25km/h.
Vị chuyên gia cho hay trong 24 giờ tới, bão Kajiki di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, cường độ có thể mạnh lên cấp 14 (tương đương cấp độ của bão Yagi năm 2024) và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15 (khả năng đạt cấp 15 khá thấp).
Khoảng trưa và chiều 25/8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Trị (khu vực Bắc Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An, theo nhận định của ông Lâm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.











