Thời khắc lịch sử 300 ngày chuyển quân ra Bắc tại Cảng Quy Nhơn
(Dân trí) - Tỉnh Bình Định là nơi ghi dấu lịch sử 300 ngày (20/7/1954-16/5/1955) hoàn thành việc chuyển quân của toàn Liên khu 5 tập kết ra Bắc sau Hiệp định Gennve năm 1954.
Tối 16/5, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955-16/5/2025).
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đọc diễn văn ôn lại thời khắc lịch sử 300 ngày chuyển quân ra Bắc tại Cảng Quy Nhơn.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 70 năm ngày hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc (Ảnh: Công Sơn).
Theo ông Dũng, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc. Lúc này, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã chủ trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên ở lại miền Nam tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến; đồng thời đưa hàng vạn đồng bào, con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết để ra miền Bắc tiếp tục học tập, công tác, rèn luyện…
Với vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ nối liền khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Cảng Quy Nhơn (Bình Định) được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là một trong những khu vực chính có 300 ngày để tập kết, chuyển quân và đồng bào ở miền Trung - Tây Nguyên ra miền Bắc.
Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, chung sức, chung lòng của tập thể, tỉnh Bình Định đã hỗ trợ, giúp đưa 20.000 người ở miền Trung - Tây Nguyên tập kết ra miền Bắc an toàn. Đến ngày 16/5/1955, chuyến tàu cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử này.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo Trung ương dâng hoa tại địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc tại Cảng Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).
"Có thể nói 300 ngày chuyển quân ra Bắc cũng là chừng ấy thời gian quê hương Bình Định chứng kiến biết bao sự hy sinh thầm lặng, bao cuộc chia ly đầy xúc động. Hình ảnh những con nhỏ tiễn cha, vợ tiễn chồng, mẹ già tiễn con lên đường… vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất, xúc động nhất và đáng trân quý nhất", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chia sẻ.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý nghĩa lịch sử của sự kiện 300 ngày tập kết ra Bắc.
Bình Định cùng các tỉnh thuộc Liên khu V trước đây tiếp tục tăng cường hợp tác, gắn kết chặt chẽ hơn, phát huy tối đa sức mạnh, lợi thế của mỗi địa phương để hỗ trợ nhau cùng đoàn kết, phát triển. Cần khai thác, phát huy hơn nữa giá trị di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc.
"Tôi tin rằng, nơi đây thực sự trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đây là nơi sinh hoạt truyền thống cho các tầng lớp nhân dân và là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước", ông Nghĩa nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Doãn Công).
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận thành quả phát triển của tỉnh Bình Định thời gian qua. Qua đó, đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, khai thác các tiềm năng, thế mạnh phát triển để hoàn thành các mục tiêu theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.
Tỉnh cần ưu tiên triển khai quyết liệt, đồng bộ chủ trương sắp xếp bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, chủ trương hợp nhất tỉnh, hình thành tỉnh mới với tiềm lực phát triển mạnh mẽ hơn, mở ra cơ hội phát triển tương lai…
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - Địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc (1954-1955), thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.