Thêm nhiều tình tiết phạm tội của Thọ “đại úy”
Sau khi nhận <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/6/58242.vip"> Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung </a>của VKSND TPHCM và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự vào cuối tháng 5/2005, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TPHCM) đã tiến hành điều tra bổ sung và phát hiện thêm các tình tiết phạm tội của Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ “đại úy”.
Theo tài liệu điều tra bổ sung, trong vụ sát hại chiến sĩ CSHS Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng trên đường Hải Triều, quận 1, sự có mặt của Thọ đã làm tăng thêm quyết tâm trả thù của con ruột Thọ là Nguyễn Hữu Thịnh và đồng bọn.
Cụ thể, khi ẩu đả xảy ra, Thọ không những không can ngăn mà còn cầm 2 chai bia đuổi theo nhóm của Phan Lê Sơn, nhưng bất ngờ, Thọ bị đồng bọn đâm nhầm, nên không thực hiện được hành vi phạm tội.
Sự việc và hành vi trên của Thọ đã khiến cho quyết tâm giết người của Thịnh và đồng bọn cao hơn, dẫn đến cái chết của Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng.
Khi vụ án giết Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng đang được điều tra, Trương Văn Cam (tức Năm Cam) đã chỉ đạo Thọ “đại úy” đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Thành (nguyên Viện trưởng VKSND quận 4) 4.000 USD, để Thành lo móc nối ở VKSND TPHCM, lo cho Thọ “đại úy” không bị bắt giam để điều tra về tội giết người.
Về hành vi “tổ chức đánh bạc”, “đưa hối lộ” của Thọ “đại úy”, cơ quan An ninh điều tra làm rõ số tiền thu lợi bất chính của trong việc tham gia tổ chức đánh bạc, với số tiền trên 831 triệu đồng và đưa hối lộ 130 triệu đồng, cùng số ngoại tệ là 4.000 USD.
Bên cạnh đó, Thọ “đại úy” phải chịu trách nhiệm liên đới trong số tiền 439 triệu đồng mà Nguyễn Văn Lắn (tức Lũng “đầu bò”), Nguyễn Xuân Liệu và Cô Đệ đưa hối lộ (trong đó, Lắn 93 triệu đồng, Liệu và Cô Đệ 346 triệu đồng).
Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm từ tội “che giấu tội phạm” sang tội “không tố giác tội phạm”.
Theo VietNamnet





