1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Bualoi
  3. Trồng cây xanh trên đường cao tốc - nên hay không?

Đồng Nai:

Sonadezi “hứa” đền bù cho dân nếu có đánh giá khách quan

(Dân trí) - Ngay khi bị phạt hành chính 405 triệu đồng vì hành vi gây ô nhiễm môi trường, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành cam kết sẽ khắc phục hậu quả và đảm bảo các tiêu chuẩn quy định để bảo vệ môi trường.

Ngày 8/10, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (Đồng Nai), chủ đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Thành - đã cho biết thông tin trên.

Ông Tuấn cũng lý giải về 3 hành vi sai phạm của công ty mà Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) – Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 405 triệu đồng. C49 kết luận, Sonadezi Long Thành xả thải vượt quy chuẩn từ 5-10 lần với khối lượng trên 9.000m3/ngày đêm. Ông Tuấn cho rằng, tại thời điểm C49 kiểm tra thì nhà máy xử lý nước thải đang trong lộ trình hoàn thiện công nghệ theo yêu cầu của hội đồng khoa học Bộ Tài nguyên – Môi trường và đang cải tạo nâng cấp tại Modul 1 (Giai đoạn 1 của Nhà máy xử lý nước thải tập trung, Nhà máy có 2 Modul 1, 2). Ngoài ra, nhà máy còn bị ảnh hưởng bởi sự cố từ trạm xử lý cục bộ của khách hàng tại Modul 2 (Giai đoạn 2 của nhà máy xử lý nước thải tập trung). Chính vì vậy, chất lượng nước thải sau khi xử lý không đạt yêu cầu khi chỉ tiêu sắt vượt 6,09 lần so với quy chuẩn.
 
Sonadezi “hứa” đền bù cho dân nếu có đánh giá khách quan - 1
Hệ thống xử lý nước đầu vào của Sonadezi
 
“Modul 2 hiện chỉ tiếp nhận và xử lý nước thải cho một công ty dệt nhuộm. Quy định giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào nhà máy không quá 400C. Tuy nhiên, do sự cố hệ thống giải nhiệt từ trạm xử lý nước thải của công ty dệt nhuộm này dẫn đến nước thải đầu vào modul 2 có nhiệt độ từ 44-480C cao hơn giới hạn tiếp nhận của nhà máy. Nhiệt độ này không bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định vủa vi sinh vật dẫn đến làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của nhà máy”, ông Tuấn nói.
Sonadezi “hứa” đền bù cho dân nếu có đánh giá khách quan - 2
Một bể xử lý nước thải đang hoạt động

Ngoài ra, ông Tuấn cũng lý giải nguyên nhân dẫn đến sai phạm về thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án KCN Long Thành; vận hành không đồng bộ, không đầy đủ hệ thống xử lý nước thải đã được xây dựng.

Ngay khi xảy ra sự cố, Sonadezi Long Thành đã khắc phục bằng việc hoàn thành các trạm giải nhiệt, hoạt động của hệ thống xử lý vi sinh được hồi phục. Đến nay, nước thải xử lý trong nhà máy đã đáp ứng được chỉ tiêu quy định và quý 2/1012 sẽ đúng như lộ trình quy chuẩn nâng cấp.
Sonadezi “hứa” đền bù cho dân nếu có đánh giá khách quan - 3
Cam kết bảo vệ môi trường nhưng Sonadezi Long Thành còn chưa có câu trả lời thỏa đáng về trách nhiệm với người dân

Hiện có hơn 200 hộ dân ở xã Tam An, huyện Long Thành sống bên rạch Bà Chèo khiếu kiện yêu cầu Sonadezi phải bồi thường thiệt hại do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ông Tuấn cho rằng, rạch Bà Chèo, suối Nước Trong, sông Đồng Nai có nhiều nguồn nước thải đổ vào chứ không riêng gì Sonadezi. Do vậy, để tính toán bồi thường thiệt hại cho người dân thì theo lãnh đạo Sonadezi Long Thành phải có sự đánh giá khách quan của cơ quan chức năng chuyên môn. “Nguồn nước sông Đồng Nai có nhiều điểm xả thải nên chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng xác định chính xác để chúng tôi hành xử theo quy định của pháp luật. Quan điểm của chúng tôi là trách nhiệm, không trốn tránh nhưng phải có đánh giá khách quan”, lãnh đạo Sonadezi Long Thành nói.

Công Quang