Sau APEC, nhiều nơi tái diễn tình trạng bụi bẩn
(Dân trí) - Sau APEC, đúng như nỗi lo của nhiều người, đường phố Hà Nội nhiều nơi đã tạm biệt sự sạch sẽ, thông thoáng tạm thời để trở lại với dáng vẻ bụi bặm, lem luốc thường ngày.
“Cung đường bụi” đã hết bụi
Một trong những trục đường bụi bẩn nhất mà trước khi diễn ra hội nghị APEC người dân vẫn gọi là “cung đường bụi” là trục đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng thì nay vẫn được duy trì sạch sẽ.
Anh Đỗ Hồng Hà, xóm 8 xã Cổ Nhuế cho biết: “Trước đây khi đi làm trong nội thành, mỗi ngày tôi phải thay một bộ quần áo vì hôm nào đi làm về bụi cũng bám đầy. Nay các tuyến đường này đã được Công ty Môi trường Đô thị duy trì sạch sẽ vì vậy khi đi ra đường người dân chúng tôi đã bớt khổ vì bụi”. Quả thật, có mặt tại tuyến đường trên vào sáng ngày 29/11, quang cảnh không còn mờ mịt bụi như trước.
Nhiều công trình lớn đang xây dựng nhưng cổng các công trường được giữ gìn sạch sẽ. Đó là nhờ hàng ngày Công ty Môi trường Đô thị thường xuyên duy trì các hoạt động quét hút rửa đường ngày 2 lần và lực lượng thanh tra GTCC thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các xe chở vật liệu xây dựng che chắn không kỹ, các công trình gây bụi bẩn.
Tái diễn nạn đổ trộm phế thải
Theo phản ánh của người dân, sau khi Hội nghị APEC kết thúc, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng lại tái diễn tại khu vực cầu T11 nối từ đường Bưởi sang đường Đông Quan và đường Bưởi mới, giáp với sông Tô Lịch. Hàng đêm, có vài xe tải chở phế thải mang ra đây đổ thành từng đống lớn. Dù hàng ngày đều có xe của công ty môi trường đến thu dọn nhưng vẫn không xuể khiến cho đoạn đường dẫn từ đường Bưởi xuống cầu thường xuyên bị bụi bẩn, ách tắc.
Còn tại đoạn đường Bưởi mới, mặc dù ở 2 đầu đường đã được Sở GTCC Hà Nội chặn các cục bê-tông nhưng gần chục ngày nay, các cục bêtông đã bị tháo ra mở thành lối đi vừa cho một ôtô đi qua và hàng đêm các ôtô thi nhau đi vào đây để đổ trộm phế thải xây dựng. Đếm sơ sơ chỉ trên 1 đoạn đường ngắn hơn 200 mét đã có hàng chục đống phế thải, bùn đất đổ chềnh ềnh giữa đường và không thấy ai thu dọn.
Tình trạng trên đã tái diễn gần chục ngày nay, nhưng không thấy Đội thanh tra GTCC Ba Đình cử người tuần tra, xử lý. Các xe đổ trộm cứ ngang nhiên hoạt động, đường phố cứ bẩn. Ngoài ra, một số điểm trong nội thành cũng đã bắt đầu tái diễn nạn đổ trộm phế thải xây dựng ra đường phố như khu vực đường Nguyên Hồng, đầu cầu Đông Tác, đường Chùa Láng,...
Duy trì trực 24/24h tại 7 chốt chống bụi
Theo ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Trưởng ban Thanh tra GTCC - để tiếp tục duy trì đường phố sạch đẹp chống bụi bẩn, Ban thanh tra GTCC sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của 7 chốt gác chống bụi gồm: đê Nguyễn Khoái - dốc Minh Khai, Phạm Hùng, nam cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh, Nguyễn Chí Thanh - Láng, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Bưởi- Đội Cấn.
Các chốt trên sẽ có lực lượng thanh tra GTCC trực 3 ca liên tục 24/24h mỗi ngày để kiểm tra, xử lý các xe tải chở đất, VLXD che chắn không kỹ gây bụi bẩn đường phố.
Khi được hỏi về tình trạng tái diễn các điểm bị đổ trộm phế thải xây dựng, ông Giáp cho biết, sau APEC, một số lực lượng đều được rút về để phục vụ hoạt động thường ngày của ban như giữ gìn trật tự đô thị, giao thông nên tại một số địa bàn đã bị đổ trộm phế thải xây dựng ra đường.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/12, ban sẽ tổ chức đợt cao điểm phục vụ Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á và Tết dương lịch, trong đó sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường, TTATGT, hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ban yêu cầu các đội địa bàn phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát không để tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải ra đường phố, nếu có phế thải bị đổ trộm sẽ phối hợp với Công ty Môi trường Đô thị thu dọn sạch sẽ ngay trong ngày.
Quý Đô










