1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Phạt nặng hành khách đi xe quá tải

(Dân trí) - “Hành khách không mua vé bị xử phạt 50-100 nghìn đồng và sẽ phải mua vé để được đi tiếp”. Đây là một trong nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng xe khách chở quá tải trong dịp Tết nguyên đán.

Cục phó Cục đường bộ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh cho hay, trong dịp cao điểm giáp Tết, sẽ tổ chức 3 điểm chốt chặn kiểm soát xe ô tô khách vi phạm tại Thanh Hoá, Quảng Nam và Đồng Nai.

“Tại 3 chốt này, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng mạnh ngăn chặn triệt để tình trạng xe chở quá tải. Khi phát hiện xe chở quá tải sẽ được đưa về bến xe và hạ tải. Tại bến xe các tỉnh cũng cử lực lượng kiểm tra, giám sát. Trước khi xe ra khỏi tỉnh nào thì CSGT tỉnh đó phải có trách nhiệm kiểm tra.

Căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý thích đáng nhưng nặng nhất sẽ là tịch thu xe. Nếu vi phạm chở quá từ 50 đến 100 hành khách, xe khách bị lưu giữ 10 ngày; quá 100 khách sẽ bị lưu giữ tới 30 ngày. Sau khi giữ xe vi phạm, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm phải điều xe khác tới hiện trường để giải toả khách”.

Vào đợt cao điểm như Tết nguyên đán, liệu giải pháp này có khả thi không thưa ông?

Đầu tiên là doanh nghiệp nào để xe của mình vi phạm phải điều xe đến để giải toả khách. Nếu doanh nghiệp đó ở xa hoặc không sẵn xe, địa phương sẽ bố trí xe. Chúng tôi sẽ có kế hoạch gửi đến từng địa phương. Khi giải toả, biện pháp đầu tiên là xử phạt chủ xe, giam xe, đồng thời hành khách cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Cụ thể với hành khách đi xe chở quá tải sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành khách đã có vé sẽ được ưu tiên đi trước, hành khách chưa có vé phải mua vé và chủ động tìm xe. Kinh phí cho việc giải toả khách, doanh nghiệp nào vi phạm thì doanh nghiệp đó phải chịu. Hành khách không mua vé bị xử phạt theo điều 36 nghị định 146 là vi phạm nội quy đi xe, mức phạt là 50-100 nghìn đồng. Hành khách sẽ phải mua vé để được đi tiếp.

Nhưng thưa ông, các doanh nghiệp đã tự in vé và giao cho các bến xe bán hộ. Với xe chở quá tải bắt khách dọc đường, họ có thể bán vé dọc đường cho hành khách?

Họ có quyền bán vé nếu họ đăng ký. Hành khách không mua vé có nghĩa là xe không có thẩm quyền bán vé cho hành khách và hành khách cứ lên xe mà không cần phải mua vé. Lực lượng CSGT sẽ siết chặt những hành vi này.

Nhưng tại các điểm nóng, tình trạng thường là hành khách không thể mua được vé hoặc thậm chí có vé vẫn không lên được xe vì quá đông?

Năm nay, hành khách đến bến tôi đảm bảo là mua được vé.

Số đường dây nóng: 0913 203558 - Cục phó Cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh.

Năm trước ông có công bố số điện thoại nóng, có nhiều người thông tin đến ông không? Ông đã có biện pháp gì?

Nhận được thông tin, tôi sẽ gọi điện đến Sở GTVT quản lý doanh nghiệp có xe vi phạm. Hành khách nếu gặp xe nhồi nhét khách thì cũng nên gọi ngay CSGT và cảnh sát trật tự tại địa phương đang diễn ra tình trạng này. Năm nay, điện thoại đường dây nóng vẫn là số điện thoại của tôi.

Ông có tin rằng biện pháp đưa ra đó giải quyết được tình trạng xe quá tải vào dịp Tết hay không?

Tôi hy vọng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự kiên quyết xử lý nghiêm Cục CSGT đường bộ - đường sắt . Lực lượng tại các chốt chỉ có lực lượng CSGT. Lực lượng phối hợp phân bố tại các bến xe.

Phúc Hưng