1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Koto (số 15)
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Một con nghiện tự “mổ bụng” tại trung tâm cai nghiện

(Dân trí) - Ngày 13/3, do mâu thuẫn với cán bộ quản giáo, Lý Đồng, một trại viên của Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ) đã dùng dao tự mổ bụng mình.

Lý Đồng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với một vết cắt sâu ở bụng. Sự việc được tường trình lại như sau:

 

Lý Đồng (41 tuổi, quê Hậu Giang) là đối tượng nghiện ma túy, bị thu gom đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội này. Tại đây, Đồng gặp người quen cũ là học viên Ngọc Phương, giữa đôi bên thường xảy ra xô xát. Dù đã bị cán bộ quản giáo nhắc nhở nhưng Đồng vẫn nhiều lần đòi đuổi đánh Phương.

 

Bảo vệ Nguyễn Thanh Phong, trưởng ca trực khu B1-B2, thấy Đồng đánh Phương liền gọi hai tự quản đến vãn hồi trật tự. Các tự quản và bảo vệ Nguyễn Thanh Phong đã xô xát và đánh Lý Đồng bị thương.

 

Ngay sau đó, Lý Đồng được đưa vào phòng y tế của trung tâm để khám và điều trị. Ngày 6/3, trung tâm đưa Lý Đồng đi khám tại Bệnh viện thị xã Ngã Bảy. Ngày 13/3, tiếp xúc với học viên Lý Đồng, anh này cho biết chưa khỏe lắm, vẫn còn đau ở vùng cổ và bụng.

 

Cán bộ phòng y tế của trung tâm cai nghiện cho biết sau giai đoạn cắt cơn nghiện, Lý Đồng có những biểu hiện bất ổn về thần kinh, có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Theo lời thân nhân thì Lý Đồng có giấy chứng nhận bị tâm thần phân liệt, phía trung tâm đang liên hệ với gia đình để được cung cấp giấy này. Nếu thực sự anh ta bị tâm thần sẽ báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng và đề nghị chuyển đến trung tâm khác để điều trị.

 

Hôm qua, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội, thừa nhận có xảy ra xô xát giữa tự quản với học viên Lý Đồng và trong lúc xô xát, một vài tự quản viên có đánh Lý Đồng gây chấn thương phần mềm.

 

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng bảo vệ - đơn vị quản lý nhân viên bảo vệ và tự quản - đã tiến hành họp kiểm điểm, kỷ luật với hình thức hạ thi đua đối với các nhân viên bảo vệ là Nguyễn Thanh Phong, Đào Hoàng Điệp (thấy sự việc nhưng không can thiệp, chỉ đứng ngoài la). Ngoài ra, hai tự quản là Tùng và Lân tham gia xô xát, đánh Lý Đồng cũng bị kỷ luật cách ly.

 

Cũng theo ông Sáu, đây mới là hình thức kỷ luật mà Phòng Bảo vệ đưa ra, còn phía Ban Giám đốc Trung tâm hôm nay sẽ họp để xem xét mức xử lý kỷ luật nặng hơn, đồng thời báo cáo vụ việc về Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ.

 

Tuy nhiên, ngay sau khi làm việc với các cơ quan chức năng và báo chí, khi sự việc chưa được giải quyết rốt ráo, Lý Đồng đã dùng dao tự mổ bụng mình khiến sự việc càng trở nên phức tạp, nghiêm trọng.

 

Nhật Trường