Một bệnh nhân cúm A hiểm nghèo xuất viện

Đây là trường hợp nhiễm cúm A H5N1 phải mở khí quản thở bằng máy đầu tiên trên thế giới được cứu sống. Thành công này của Việt Nam đã mở ra một phác đồ điều trị tích cực cho bệnh nhân nhiễm cúm A để các nước tham khảo.

Hôm qua (13/5), tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), rất nhiều hoa và lời chúc mừng đã đến với tập thể các y bác sĩ bệnh viện, gia đình bệnh nhân Nguyễn Sỹ Tuân và bất cứ ai quan tâm đến nền y học nước nhà.

 

Bệnh nhân Nguyễn Sỹ Tuân, người bị bệnh cúm A H5N1 nguy kịch nhất đã được xuất viện sau 84 ngày điều trị.  

 

Anh Nguyễn Sỹ Tuân, 21 tuổi, là công nhân, quê ở Thái Thụy, Thái Bình, nhập Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới vào ngày 21/2/2005 khi được xác định nhiễm cúm A H5N1 do ăn phải thịt gia cầm bị cúm.

 

Theo ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng cấp cứu Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, đây cũng là trường hợp nhiễm cúm A H5N1 phải mở khí quản thở bằng máy đầu tiên trên thế giới được cứu sống. Chính vì vậy, thế giới đánh giá rất cao thành công này của Việt Nam.

 

Tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Sỹ Tuân gần 200 triệu đồng sẽ được Bệnh viện Bạch Mai miễn phí toàn bộ.

 

Theo SGGP