“Hà Nội - Ngày chủ nhật không túi nilon”

(Dân trí)- Chương trình “Hà Nội- Ngày chủ nhật không túi nilon” sẽ diễn ra vào 8/8, với hàng loạt hoạt động của hơn 3.000 tình nguyện viên nhằm đẩy lùi "bom" nilon đang tấn công thành phố.

Ông Phạm Văn Khánh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, chương trình  “Hà Nội - Ngày chủ nhật không túi nilon”  diễn ra  trong ngày 8/8 sẽ được triển khai diện rộng tại 10 quận, 18 huyện và một thị xã trên địa bàn thủ đô. Đây là hoạt động tiếp theo thành công của chương trình thí điểm “Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường” đã được phát động từ đầu năm 2010.

Theo đó, ngoài sự kiện chính của chương trình diễn ra vào tối 8/8 tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội với sự tham gia của 350 đại biểu cùng 2.700 người dân và các tình nguyện viên, các hoạt động khác cũng được triển khai đồng loạt như: Đạp xe vì môi trường; Đi bộ vì môi trường xung quanh Hồ Tây; Đổi giấy loại lấy túi thân thiện với môi trường; Phát túi thân thiện với môi trường miễn phí tại các hệ thống, siêu thị, các chợ, trung tâm Thương mại lớn trên toàn địa bàn Hà Nội…
 
“Hà Nội - Ngày chủ nhật không túi nilon”  - 1
Hà Nội mong muốn từng bước đẩy lùi vấn nạn túi nilon. (Ảnh CTV)
 
Cùng thời điểm, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội còn phát động rất nhiều chương trình cổ động khác gồm:  Sinh viên tình nguyện thu gom rác thải nilon tại các hồ ở Hà Nội với sự tham gia của Thành đoàn Hà Nội, sinh viên các trường đại học, cao đẳng; Đạp xe trên các tuyến phố chính của Hà Nội vào các ngày Chủ nhật trong tháng 7 và tháng 8 do 200 sinh viên của trường Đại học Mỏ - Địa chất và Cao đẳng tài nguyên môi trường thực hiện; Hội nghị “Phụ nữ với Công tác bảo vệ môi trường” tại 10 quận, 18 huyện và thị xã của Hà Nội.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, ở nước ta chất lượng túi nilon hiện không được kiểm soát, có nhiều loại túi được tái chế từ rác thải, chứa chất độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Khi bị thải ra môi trường, túi nilon cần đến hàng trăm năm mới có thể phân hủy nên cũng chính  là nguyên nhân gây tắc nghẽn cống rãnh, ngập lụt, xói mòn đất, thoái hóa đất đai…

Đứng trước mối hiểm họa “bom” nilon đang tấn công đời sống cộng đồng, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội cần đưa ra những hoạt động có chiều sâu hơn nữa về mặt thời gian và hình thức tuyên truyền, nhằm từng bước tạo ra những thay đổi trong thói quen sử dụng túi nilon của người dân. Ngoài ra, cần áp dụng những chế tài kiểm soát, phạt mạnh mẽ hơn nữa đối với các doanh nghiệp sản xuất túi nilon vi phạm quy định trong an toàn sản xuất.

Phạm Thanh