Hà Nội công bố lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính quyền, MTTQ
(Dân trí) - Sáng nay, 4/8, Hà Nội đã tổ chức công bố lãnh đạo các cơ quan Đảng, lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành và lãnh đạo UB MTTQ TP. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu ý kiến.
Tổng bí Thư Nông Đức Mạnh đánh giá, Hà Nội mở rộng có qui mô bảo đảm để thủ đô phát triển nhanh, bền vững, lâu dài… Tổng bí thư biểu dương, đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động của Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hoà Bình trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thủ đô.
Tổng bí thư cũng cho rằng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, quá trình xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội cũng nảy sinh không ít khó khăn, thách thức như khối lượng công việc phải xử lí nhiều hơn; phạm vi quản lí rộng hơn; địa bàn nông nghiệp nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhiều hơn; tỉ lệ hộ nghèo tăng lên, thu nhập bình quân theo đầu người giảm…
Để Hà Nội sớm đi vào ổn định và phát triển, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đề cập tới một số công việc trọng tâm thành phố cần thực hiện. Đó là tập trung chỉ đạo hoàn tất các công việc còn lại của hợp nhất, nhất là việc sắp xếp, bố trí cán bộ, nhằm kiện toàn bộ máy.
Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác qui hoạch, quản lí qui hoạch. Trước mắt, tập trung rà soát lại các dự án, các qui hoạch hiện có, khẩn trương nghiên cứu xây dựng qui hoạch tổng thể về không gian đô thị, qui hoạch chung. Tranh thủ kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia nước ngoài để làm tốt công việc này.
Bên cạnh việc nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách chung cho Thành phố, Tổng bí thư cũng lưu ý việc xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù của từng địa phương, từng lĩnh vực, từng cơ quan.
Phát biểu sau đó, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh tới yêu cầu kiện toàn nhanh bộ máy, không để các công việc bị gián đoạn. Ông Nghị cũng cho rằng, những thách thức đặt ra, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải năng động, quyết liệt hơn trong điều hành.
Về Kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, Bí thư Thành uỷ đặt ra yêu cầu thực hiện thành công các chỉ tiêu do HĐND đặt ra.Với việc hợp nhất các cơ quan, ông Nghị cho rằng, đây đang là thời điểm khó khăn nên càng phải thực hiện triệt để việc tiết kiệm, tránh lãng phí…
Theo các quyết định được công bố, BCH Đảng bộ thành phố gồm 99 thành viên, Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 23 thành viên. ÔngPhạm Quang Nghị được cử làm Bí Thư Thành uỷ Hà Nội. Thường trực Thành uỷ gồm 6 thành viên: Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Thế Thảo, UV Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP; Bùi Duy Nhâm, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Tp; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ nhiệm UB Kinh tế Thành uỷ. Thường trực HĐND gồm các ông bà: Ngô Thị Doãn Thanh (Chủ tịch HĐND); Lê Quang Nhuệ (Phó Chủ tịch); Nguyễn Văn Phúc (Phó Chủ tịch). UBND TP gồm 13 thành viên: Nguyễn Thế Thảo (Chủ tịch UBND); Phí Thái Bình (Phó Chủ tịch), Nguyễn Huy Tưởng (PCT), Vũ Hồng Khanh (PCT), Đào Văn Bình (PCT), Ngô Thị Thanh Hằng (PCT), Trịnh Duy Hùng (PCT), Hoàng Mạnh Hiển (PCT), Nguyễn Văn Khôi (PCT), Phí Quốc Tuấn (Uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô), Nguyễn Đức Nhanh (UV, Giám đốc Công an TP), Nguyễn Thị Bích Ngọc (UV, Giám đốc Sở Nội vụ), Nguyễn Thịnh Thành (UV, Chánh văn phòng). Thường trực UBMT Tổ quốc TP có 11 thành viên do ông Phạm Xuân Hằng làm Chủ tịch. Trong đó, có 7 Phó Chủ tịch chuyên trách và 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Trưởng các ban Đảng của Thành uỷ gồm: Ông Tưởng Phi Chiến, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành uỷ; Nguyễn Công Soái, Trưởng ban Tổ chức; Lại Hồng Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo; Đặng Hữu Đại, Trưởng Ban Dân vận; Đào Đức Toàn, Chánh Văn phòng. 34 Trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố bao gồm các ông, bà: Phí Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Thành phố; Đặng Văn Khanh, Viện trưởng VKSND; Nguyễn Sơn, Chánh án TAND; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ; Trần Văn Thực, Chánh Thanh tra nhà nước Tp; Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch; Lưu Tiến Long, Giám đốc Sở Công thương; Vũ Văn Hậu, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường; Đỗ Xuân Anh, Giám đốc sở Xây dựng; Lê Anh Tuấn, Giám đốc sở Y tế; Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Hồng Sơn, Giám đốc sở Tư pháp; Trần Xuân Việt, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lê Xuân Rao, Giám đốc sở Khoa học Công nghệ; Nguyễn Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Nguyễn Thị Ánh, Trưởng Ban Dân tộc; Phạm Quốc Bản, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đình Đức, Giám đốc sở Lao động Thương binh xã hội; Hà Văn Quế, Giám đốc sở Ngoại vụ; Tô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Qui hoạch Kiến trúc; Nguyễn Văn Sửu, sở Kế hoạch Đầu tư; Nguyễn Quang Thành, Giám đốc sở Tài chính; Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc sở Giao thông vận tải; Bùi Đức Hiếu, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và và HĐND Tp; Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND Tp; Hồ Quang Lợi, Tổng biên tập báo Hà Nội mới; Trần Gia Thái, Giám đốc sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Phạm Quốc Thái, Cục trưởng Cục Thuế Tp; Nguyễn Công Đạt, Cục trưởng Cục Hải quan Tp; Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Công Xuân Mùi, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Mai, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tp; Vương Đình Bảy, Giám đốc Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nội. |
Kim Tân










