Đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long

(Dân trí) - Chuyển đổi xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và cạnh tranh, theo Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ngày 29/5, tại TP Cần Thơ diễn ra hội thảo "Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp - Từ công nghệ đến thị trường" do UBND TP Cần Thơ phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm lớn nhất cả nước, đóng vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu khi đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu. Vùng này đóng góp 31,37% GDP toàn ngành nông nghiệp.

Tại hội thảo, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng khu vực ĐBSCL đang đứng trước những thách thức chưa từng có, khi biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, xâm nhập mặn, sạt lở, hạn hán diễn biến phức tạp. Kéo theo đó là chi phí sản xuất tăng cao và yêu cầu của thị trường quốc tế ngày càng khắt khe hơn.

Theo ông Lý, ngày nay thế giới cần nông sản xanh, nông sản sạch, nông sản có trách nhiệm. Vì vậy, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và cạnh tranh.

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long - 1

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Việt Hằng).

Phó chủ tịch Cần Thơ cho rằng, muốn chuyển đổi xanh thành công thì phải xây dựng được hệ sinh thái liên kết bền vững giữa “4 nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông.

Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, nhà khoa học cung cấp tri thức và công nghệ, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và người nông dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi.

"Nếu thiếu một mắt xích, chuỗi giá trị xanh sẽ không thể hình thành trọn vẹn”, ông Lý nhấn mạnh.

TP Cần Thơ với vai trò là trung tâm vùng ĐBSCL, theo ông Lê Công Lý, Cần Thơ không chỉ mong phát triển cho riêng mình mà còn muốn trở thành trung tâm kết nối khoa học công nghệ, logistics, chế biến và thị trường cho cả vùng.

Trên cơ sở đó, Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết vùng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản xanh, nông sản sạch.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho rằng bằng cách kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại, ngành nông nghiệp có thể vượt qua các rào cản để hướng tới một tương lai bền vững và giá trị cao.