1. Dòng sự kiện:
  2. Camera AI - "Mắt thần" giao thông
  3. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai trọng tâm, trọng điểm

Phùng Minh

(Dân trí) - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trước khi triển khai phải có khảo sát và hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), khẳng định thể chế, chính sách về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Trong đó, Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại khoản 4 điều 68 nêu rõ: Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm trước cơ quan trình hoặc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiến độ, chất lượng lập đề xuất chính sách, soạn thảo; truyền thông chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn, phản biện xã hội, thẩm định, thẩm tra.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai trọng tâm, trọng điểm - 1

Ông Phan Hồng Nguyên (Ảnh: Thế Kha).

Bên cạnh đó, Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã quy định về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh cần đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết 66-NQ/TW cũng yêu cầu phải đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số; ưu tiên những nội dung quan trọng được phát trên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả trên hệ thống phát thanh, truyền hình quốc gia.

Từ nay tới cuối năm nay và trong năm 2026, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý sẽ tham mưu hoàn thiện về thể chế giáo dục pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình lập pháp năm 2026, trong đó Luật Phổ biến giáo dục pháp luật sẽ được sửa đổi, bổ sung và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 năm 2026.

“Đây là một trong những sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường đổi mới, hoàn thiện chính sách phổ biến giáo dục pháp luật”, ông Nguyên thông tin.

Phó Cục trưởng Phan Hồng Nguyên nhấn mạnh cơ quan này sẽ tích cực tham mưu, phát huy vai trò của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác truyền thông chính sách là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, sắp tới Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý sẽ đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phổ biến kiến thức pháp luật, mục đích tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hiện nay. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan truyền thông, báo chí từ Trung ương tới địa phương.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với nhiều cơ quan, trong đó có báo Dân trí, để truyền thông về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục phối hợp thời gian tới”, ông Nguyên nói.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai trọng tâm, trọng điểm - 2

Hội nghị tập huấn giáo dục, phổ biến pháp luật do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: V.Hà).

Cơ quan này sẽ chú trọng công tác truyền thông trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật. Hiện Chính phủ đã hoàn thành đề án về chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2025-2030. Đối với nhiệm vụ này, ông Nguyên nói Cổng pháp luật Quốc gia được đưa vào vận hành với nhiều chuyên mục, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) pháp luật tương tác, trả lời trực tuyến các vấn đề pháp luật mà người dân quan tâm.

“Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trước khi triển khai phải có khảo sát và hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế”, ông Phan Hồng Nguyên nhấn mạnh.