1. Dòng sự kiện:
  2. Vỡ hồ nước ở Lâm Đồng
  3. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Chợ La Khê trái phép ở Hà Nội: Yêu cầu tháo dỡ vi phạm trước ngày 29/3

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Nếu Hợp tác xã dịch vụ Văn Khê không tháo dỡ, di dời tài sản trong chợ La Khê, chính quyền sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy trình giải tỏa mặt bằng theo quy định.

Liên quan đến vụ "Chợ đầu mối La Khê xây trên đất công trình thủy lợi hơn 10 năm không ai biết" mà báo Dân trí liên tục phản ánh thời gian qua, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) vừa ký văn bản gửi Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Văn Khê về việc này.

Văn bản ngày 26/3 của phường La Khê cho biết ngày 19/12/2024, phường này đã có văn bản yêu cầu đơn vị này khẩn trương tự giác tháo dỡ, di dời tài sản, công trình, vật kiến trúc trong phạm vi khu đất thực hiện dự án Trạm bơm Yên Nghĩa xong trước ngày 24/12/2024.

Tuy nhiên, đến nay HTX dịch vụ Văn Khê chưa thực hiện công tác tháo dỡ, di chuyển phần công trình, lều lán và dừng hoạt động kinh doanh không đúng quy định, văn bản của UBND phường La Khê nêu rõ.

Chợ La Khê trái phép ở Hà Nội: Yêu cầu tháo dỡ vi phạm trước ngày 29/3 - 1

Chợ La Khê tiếp tục hoạt động trái phép dù TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu xử lý dứt điểm (Ảnh: Thành Đông).

UBND phường La Khê yêu cầu HTX dịch vụ Văn Khê khẩn trương tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, công trình, vật kiến trúc trên đất để trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 29/3, UBND phường La Khê nêu rõ mốc thời gian.

"Nếu sau thời gian trên mà HTX dịch vụ Văn Khê và ông Nguyễn Trường Giang không chấp hành, UBND phường La Khê sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quy trình giải tỏa mặt bằng theo quy định", văn bản của phường La Khê nêu.

Phường này cũng đề nghị Ban quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông phối hợp thực hiện lập hồ sơ giải tỏa mặt bằng và quản lý chặt chẽ phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng để chống lấn chiếm và sử dụng sai mục đích theo quy định.

Trong văn bản mới đây, UBND quận Hà Đông yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm tại chợ La Khê và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 30/3.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 11/2024, UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc kiểm tra, xử lý thông tin "Hà Nội: Chợ đầu mối La Khê xây trên đất công trình thủy lợi hơn 10 năm không ai biết?".

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu UBND quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm.

Đến giữa tháng 12/2024, UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch thành phố, chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc này.