Cao tốc hơn 5.200 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long - Hòa Bình dần lộ diện
(Dân trí) - Sau thời gian đẩy mạnh thi công, tuyến cao tốc hơn 5.200 tỷ đồng kết nối Đại lộ Thăng Long - Hòa Bình đang dần lộ diện, nhiều hạng mục đã thành hình rõ nét.

Dự án đầu tư tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 6,7km, kết nối từ nút giao hoa thị giữa cao tốc Đại lộ Thăng Long với đường quốc lộ 21.

Công trường dự án cao tốc bước vào giai đoạn thi công ở nhiều phân đoạn khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, tạo đà tăng tốc cho các hạng mục trọng điểm.

Tại những khu vực đã có mặt bằng sạch, hình hài các tuyến đường dần lộ diện rõ nét, từng bước định hình diện mạo của toàn dự án.


Các nhà thầu đang tập trung huy động tối đa máy móc, thiết bị cùng nguồn nhân lực, tổ chức thi công đồng loạt trên nhiều mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Đoạn thi công gần Trường Sĩ quan Chính trị, những trụ bê tông cũng dần vươn cao, hiện rõ giữa công trường đang thi công khẩn trương.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Lạc, đến ngày 1/4, công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Quốc lộ 21A đến đường Hòa Lạc - Hòa Bình) đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Cụ thể, địa phương đã bàn giao hơn 564.000 m²/676 thửa đất, tương đương 93,21% tổng diện tích cần thu hồi.

Tuyến đường dự kiến có quy mô mặt cắt ngang 120m.

Hiện dự án còn khoảng 6,79% diện tích (tương đương 41.087,9 m²/7 thửa) chưa được bàn giao, chủ yếu do vướng mắc về nguồn gốc đất và thủ tục bồi thường.

Để tháo gỡ khó khăn, xã Hòa Lạc đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi nhằm làm rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Trong thời gian tới, để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, đặc biệt là khu đất quốc phòng, xã Hòa Lạc sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao khu vực kho xăng dầu K5.

Khu vực thi công có mật độ phương tiện lưu thông cao, xe cộ qua lại liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nên việc mở rộng đường và tổ chức lại giao thông là rất cần thiết để giảm áp lực trong thời gian tới.

Quá trình thi công dự án vẫn đối mặt với nhiều thách thức do địa hình phức tạp.

Đặc biệt, tại các đoạn phải đào xẻ núi để tạo nền đường, công tác thi công đòi hỏi kỹ thuật cao, quy trình nghiêm ngặt và thời gian xử lý kéo dài hơn.

Điểm cuối (Km6+700) của dự án là vị trí giao với đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối đồng bộ từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Đồng thời, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các trục đường hiện hữu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Hòa Lạc và các địa phương lân cận, mở rộng không gian đô thị của Thủ đô về phía Tây và Tây Nam.
Cao tốc 5.200 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hoà Bình (Video: Mạnh Quân).










