Cán bộ làm việc kín tuần, huy động cả học sinh cập nhật dữ liệu đất đai
(Dân trí) - Cán bộ, đoàn viên tại Gia Lai đang chạy đua rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục cho người dân.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, tính đến 7/9, toàn tỉnh đã kê khai 627.078/634.857 thửa đất, đạt 98,77%. Trong đó, xét duyệt 607.311 thửa, đạt 95,66% và đồng bộ 299.276 thửa, đạt hơn 47%.
Tuy nhiên, việc xét duyệt, đăng ký, cập nhật, đồng bộ, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và đối khớp thông tin dân cư tại một số địa phương vẫn còn chậm.

Đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước Bắc hỗ trợ người dân kê khai dữ liệu đất đai (Ảnh: Đoàn xã Tuy Phước Bắc).
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND các xã, phường làm việc cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, tập trung xử lý dứt điểm các khâu còn tồn đọng.
Từ hơn một tháng trước đó, các địa phương trong tỉnh tập trung nhân lực, huy động đội thanh niên tình nguyện có mặt tại các nhà văn hóa thôn, hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Đặc biệt, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, cán bộ tại các phường, xã, lực lượng đoàn viên thanh niên được huy động triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai.
Có mặt tại trụ sở thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, em Đỗ Cẩm Quyên, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Diêu cùng nhóm bạn miệt mài với công việc rà soát đánh số thứ tự, nhập dữ liệu vào máy tính.
Những ngày nghỉ lễ, thậm chí ngày chủ nhật trước khi bước vào năm học mới, Quyên cùng nhiều đoàn viên có mặt tại trụ sở thôn làm việc, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện dữ liệu đất đai.
“Công việc cũng không có gì phức tạp, tụi em vui khi được góp một phần sức trẻ vào công việc chung của địa phương”, Quyên chia sẻ.

Cán bộ thôn, đoàn viên thanh niên Nhân Ân (xã Tuy Phước) làm việc xuyên lễ để rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai (Ảnh: Doãn Công).
Tại xã Tuy Phước Bắc, số hồ sơ phát sinh lớn hơn danh sách ban đầu. Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Phước Bắc, cho biết địa phương nhận danh sách 8.631 trường hợp do văn phòng đăng ký đất đai chuyển về. Qua rà soát, phát sinh thêm hơn 1.850 trường hợp.
Đến ngày 5/9, xã đã hoàn thành việc nhập dữ liệu vào hệ thống của tỉnh. Tuy nhiên, do thời điểm triển khai chưa thống nhất cách đặt tên hồ sơ đất đai, địa phương được yêu cầu thực hiện lại.
Theo ông Vinh, để xử lý khối lượng công việc lớn, cán bộ địa phương, đoàn viên thanh niên cùng các tổ công tác tại thôn đã đến từng hộ dân thu thập thông tin. Những chủ hộ vắng mặt, lực lượng chức năng liên hệ qua người thân hoặc gọi điện vận động họ trở về phối hợp.
“Trường hợp người dân không có mặt tại địa phương, thửa đất không do hộ trực tiếp quản lý hoặc không đồng ý ký phiếu thu thập thông tin, tổ công tác phải phối hợp với ngành chức năng xác minh nguồn gốc, hiện trạng và thông tin liên quan đến thửa đất”, ông Vinh nói.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, do khâu xét duyệt, công khai nguồn gốc đất đai còn gặp nhiều khó khăn, trong khi hồ sơ có nguồn gốc phức tạp nên tiến độ đồng bộ dữ liệu chậm hơn kế hoạch.
Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Gia Lai đơn giản hóa quy trình đăng ký đất đai, xét duyệt và đồng bộ dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ.





