An Giang tăng trưởng 7,8% trong quý 1 dẫn đầu ĐBSCL

(Dân trí) - An Giang ghi nhận tăng trưởng 7,8%, dẫn đầu ĐBSCL. Để tạo đà tăng tốc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng phục vụ APEC 2027 và triển khai các đề án đột phá.

Ngày 3/4, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2026 và đề ra chương trình chỉ đạo quý II/2026. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết trong quý I/2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 7,8%, cao nhất ĐBSCL, xếp thứ 25/34 tỉnh, thành trên cả nước.

Bí thư Nguyễn Tiến Hải cũng đã thông tin nhanh về công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027, trong đó tốc độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án được đẩy mạnh. 

An Giang tăng trưởng 7,8% trong quý 1 dẫn đầu ĐBSCL - 1

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Phượng Hoàng).

Về phương hướng nhiệm vụ trong quý II/2026, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu lãnh đạo, cán bộ tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế. Tập trung rà soát, điều chỉnh ngay kịch bản tăng trưởng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026. Đồng thời triển khai đồng bộ các đề án đột phá của nhiệm kỳ để tạo cơ sở tăng tốc trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; thường xuyên cập nhật kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cũng đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và chương trình chỉ đạo quý II/2026 của Đảng bộ tỉnh. 

Theo ông Nhàn, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7,8%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt gần 18.000 tỷ đồng. UBND tỉnh đã giao 100% vốn đầu tư công năm 2026 cho các địa phương, đơn vị.

Tính đến ngày 31/3, giải ngân vốn đầu tư công đạt 6,23% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 6,41% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách của tỉnh ước đạt 8.415 tỷ đồng; chi ngân sách ước đạt 8.691 tỷ đồng.