1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Xu hướng “thẻ hóa” - Tiến tới tiêu dùng không tiền mặt

Ở các nước phát triển, sự hiện diện của những tấm thẻ đã trở nên rất quen thuộc. Xu thế này đã bắt đầu hình thành ở Việt Nam với một loạt dịch vụ được thẻ hóa, tiêu biểu là trong ngành ngân hàng, viễn thông, quản lý nhân sự...

Xu thế tất yếu

Hiện nay việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán vẫn tồn tại phổ biến tại Việt Nam, ước tính tỷ trọng tiền mặt chiếm xấp xỉ 20% tổng khối lượng tiền tệ lưu chuyển.
 
Thói quen này sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho nền kinh tế, đấy là chưa kể tới những vấn đề tiêu cực phát sinh. Mặt khác, việc sử dụng tiền mặt gây tốn kém cho nền kinh tế do phải in ấn tiền mặt, rồi còn vận chuyển, bảo quản... Vì vậy, xu thế chung của một nền kinh tế thị trường hiện nay buộc các nhà quản lý phải thu hẹp dần phạm vi thanh toán không dùng tiền mặt.

Xu hướng “thẻ hóa” - Tiến tới tiêu dùng không tiền mặt - 1

Theo một khảo sát của Công ty đánh giá thị trường Neilsen, cuối năm 2007 chỉ có 2% dân số Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng - một trong số các loại hình thẻ thanh toán hiện đại.
 
Tuy nhiên, với dân số trẻ khoảng 60% dân số dưới 30 tuổi, khả năng nhạy bén với công nghệ mới, ứng dụng nhanh vào cuộc sống cùng với sự phát triển rầm rộ của các loại hình thẻ thanh toán trong năm 2009, số lượng người sử dụng thẻ tại Việt Nam đang ngày càng tăng nhanh.
 

Tính đến 30/6/2009 thị trường thẻ Việt Nam có 37 tổ chức tham gia phát hành thẻ, trong đó gồm 4 ngân hàng thương mại nhà nước, 26 Ngân hàng Thương mại cổ phần, 6 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và 1 tổ chức phát hành thẻ phi Ngân hàng với trên 130 thương hiệu thẻ. Tổng số lượng thẻ phát hành đạt khoảng 17.4 triệu thẻ tương đương tốc độ phát triển 200%/năm. Tỷ lệ là 95.21% ( thẻ ghi nợ nội địa);2.72% (thẻ ghi nợ quốc tế); 11.83% (thẻ tín dụng quốc tế và 0.31% (Thẻ tín dụng nội địa)

Trên thế giới, từ lâu đã có rất nhiều dịch vụ được “thẻ hóa”, từ tấm bằng lái xe đến tài chính ngân hàng, bảo hiểm... Do đó, xu thế phát hành thẻ đa năng với tính năm trên cùng phôi thẻ đang ngày càng phổ biến.
 
Một tấm thẻ nhỏ gọn, nằm vừa trong ví của mỗi công dân nhưng mang lại rất nhiều tiện nghi cho người sử dụng vì tính đa năng của nó: dùng để ra vào, thanh toán các hóa đơn, nhận dạng...
 
Trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa, những tấm thẻ còn có khả năng thanh toán xuyên quốc gia. Đó là những loại thẻ mang tính chất quốc tế, giúp người sử dụng giao dịch trên nhiều quốc gia, thông qua nhiều hình thức như VisaCard, MasterCard...

Hãy tập thói quen sử dụng thẻ!

Cùng với sự tăng nhanh của số lượng người tiêu dùng sử dụng thẻ ở Việt Nam, hệ thống máy ATM, thiết bị chấp nhận thẻ của các ngân hàng mỗi năm cũng tăng lên nhanh chóng.
 
Toàn hệ thông ngân hàng hiện nay có hơn 8.500 máy ATM, tăng 1.500 so với cuối năm 2008. Sự bùng nổ của mạng lưới hệ thống ATM, thiết bị chấp nhận thẻ trong những năm qua đã góp phần tác động đến doanh số sử dụng thẻ nội địa của các ngân hàng tăng 300%/năm.
 
Đây là dấu hiệu đáng mừng đối với ngành ngân hàng vì chứng tỏ dịch vụ thẻ đã đến gần hơn với người dân, bước đầu tạo cho họ thói quen sử dụng thẻ.
 
Nhằm tối ưu hóa các công dụng của thẻ, một số ngân hàng cũng đã đưa ra các sản phẩm thẻ liên kết, thẻ đa năng giúp khách hàng có thể thuận tiện hơn trong thanh toán, còn ngân hàng tiết kiệm được chi phí phát hành thẻ. Đây thực sự là một bước đột phá mới trong công nghệ thanh toán.
 
Tại Việt Nam, “thẻ hóa” chủ yếu trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng và đang có xu hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác.Được biết, sắp tới đây, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex - PG Bank sẽ giới thiệu ra thị trường một loại thẻ đa năng mới tích hợp nhiều tính năng trên một thẻ: tính năng của thẻ ghi nợ (debit), tính năng của thẻ trả trước (prepaid), có thể ứng dụng cho nhu cầu thanh toán xăng dầu tại các cây xăng của Petrolimex trên toàn quốc cũng như ứng dụng triển các dịch vụ khác như phí cầu đường, phí điện thoại…
 

Thẻ đa năng do PG Bank liên kết với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phát hành không chỉ ứng dụng công nghệ thẻ từ truyền thông (dải từ) mà còn tích hợp công nghệ thẻ chip không tiếp xúc trên một phôi thẻ, rất an toàn và tiện lợi trong thanh toán xăng dầu.

 
Với tính năng trả trước khách hàng không cần mở tài khoản, chỉ cần đăng ky’ thông tin, nạp tiền vào thẻ là có thể thanh toán ngay tại các cây xăng của Petrolimex và các điểm chấp nhận thẻ của PG Bank trên toàn quốc. Đây sẽ là một nét mới cho thị trường thẻ Việt Nam.