“Tăng tốc” căn hộ diện tích nhỏ

(Dân trí) - Mặc dù thị trường BĐS cuối năm chưa thực sự khởi sắc song theo cách làm của chủ đầu tư là tập trung chủ yếu vào phân khúc căn hộ có diện tích nhỏ, đủ điều kiện mua bán nên vẫn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Có tới 209 căn hộ thuộc tòa CT7C nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc khu đô thị mới Dương Nội sẽ được chào bán trong đợt 3 diễn ra vào 27/11 tới, đúng bằng số lượng hai đợt chào bán trước cộng lại, trong đó có đến 70% số căn hộ có diện tích từ 54m2 - 60m2.

Giải thích cho sự tăng đột biến này, đại diện chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường cho hay: Sau hai lần chào bán trước, lượng khách hàng có nhu cầu vẫn rất lớn. Vì vậy, chủ đầu tư đã quyết định tung hàng ra chào bán đợt 3 với số lượng tăng gấp đôi. Cho đến nay đã có khoảng 800 khách hàng đăng ký tham gia bốc thăm mua căn hộ vào đợt tới.

Đáng chú ý là với những biến động lớn về giá vàng và tỷ giá như trong thời gian vừa qua thì việc chủ đầu tư niêm yết giá công khai bằng đồng Việt Nam có ý nghĩa rất lớn đối với khách hàng mua nhà trả tiền theo tiến độ xây dựng.

Các căn hộ đã và đang được bán ở đây nằm trong tổ hợp chung cư CT7-CT8 Lê Văn Lương Residentials gồm 14 tòa nhà cao 25 tầng được xây dựng trên tổng diện tích đất toàn khu là gần 52.000m2, hệ số sử dụng đất là 6,27 lần, mật độ xây dựng 26,6%. Các tòa nhà được thiết kế hiện đại, đồng bộ và hoàn chỉnh, với diện tích căn hộ đa dạng từ 54m2 đến 190m2.

Điểm độc đáo trong thiết kế của hai tổ hợp này là không gian sinh hoạt cộng đồng, để các cư dân có một công viên sinh hoạt với đầy đủ các tiện ích như: khu chăm sóc sức khỏe (câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ, spa…); sân cầu lông; lối đi dạo; vườn trẻ trong nhà và ngoài trời; phòng sinh hoạt cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, các tòa thuộc CT8 đã xây dựng xong phần móng và tầng hầm, đang xây các tầng nổi; các tòa thuộc CT7 cũng hoàn thành phần móng và đang thi công tầng hầm.

PV