Ô tô điện sẽ sớm lên ngôi tại Việt Nam

(Dân trí) - Với đặc thù là một nước có dân số trẻ, thích nghi rất nhanh với các sản phẩm công nghệ cao nên Việt Nam đang được dự đoán sẽ là thị trường màu mỡ của các sản phẩm xe ô tô sử dụng động cơ điện.

Cuộc đua nóng bỏng trong phân khúc xe điện

Ô tô sử dụng động cơ điện là phân khúc đang phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì chỉ trong vòng 5 năm tới, giá thành của ô tô điện sẽ được kéo về mức ngang bằng với xe dùng động cơ đốt trong truyền thống. Không những thế, với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật thì thời gian sạc đầy nhiên liệu cũng chỉ còn 1 giờ cho quãng đường di chuyển lên tới 400 km.

Hai yếu tố kể trên sẽ mở đường cho xe động cơ điện phát triển doanh số mạnh mẽ, thậm chí là lấn át xe động cơ đốt trong ở những thị trường được đánh giá là ưa thích sử dụng các sản phẩm có yếu tố công nghệ cao như khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Từ năm 2012, 2 cường quốc về sản xuất, lắp ráp ô tô trong khối ASEAN là Thái Lan và Indonesia đã đầu tư dây chuyền sản xuất xe động cơ điện với tham vọng có thể bán phân khúc này một cách đại trà ra thị trường vào đầu năm 2019. Còn tại Việt Nam, dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng thương hiệu Việt là Vinfast đã rất thức thời khi lựa chọn phân khúc xe ô tô chạy động cơ điện là một mũi nhọn kinh doanh của mình và dự kiến sẽ trình làng những sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2019.

Ô tô điện sẽ sớm trở thành một trào lưu thời thượng tại Việt Nam
Ô tô điện sẽ sớm trở thành một trào lưu thời thượng tại Việt Nam

Tuy nhiên, Vinfast sẽ không phải là thương hiệu độc chiếm phân khúc xe điện tại Việt Nam. Bởi, ngoài sự cạnh tranh đến từ các sản phẩm ô tô điện sản xuất từ Thái Lan, Indonesia thì Vinfast còn có đối thủ khác là DiMora Enterprises, LLC (Mỹ) khi đơn vị này đã ký kết bản ghi nhớ hồi năm 2017 với tỉnh Thanh Hóa để đầu tư nhà máy sản xuất ô tô điện có trị giá 500 triệu USD tại đây. Cần phải biết rằng nhà máy do DiMora Enterprises triển khai ở Việt Nam có công suất dự kiến lên đến 50.000 xe/năm.

Các chuyên gia dự đoán rằng, đến năm 2025, xe ô tô chạy điện sẽ cơ bản chiếm lĩnh được thị trường tại Việt Nam và từng bước thay thế hoàn toàn xe chạy bằng động cơ đốt trong truyền thống, nhất là ở các khu vực đô thị.

Đừng để “chuyến tàu công nghệ” bỏ lại phía sau

Sự chuyển dịch thị phần ngành ô tô sang phân khúc xe điện chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai gần. Chính vì thế, ngay từ thời điểm này, rất nhiều ngành nghề đang rục rịch thay đổi để thích nghi với viễn cảnh “xe điện lên ngôi” ở thị trường Việt Nam. Trong đó, rất nhiều đơn vị đang tính đến việc kinh doanh dịch vụ “sạc xe điện” để thay thế cho các cây xăng truyền thống bởi gần như chắc chắn, đây sẽ là một dịch vụ “hái ra tiền” khi người dân ưa chuộng sử dụng xe động cơ điện.

Trong lĩnh vực bất động sản, đã có dự án đầu tiên thiết kế trạm sạc dành cho xe ô tô chạy động cơ điện. Cụ thể, đó là dự án căn hộ cao cấp King Palace tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo thông tin của đơn vị chủ đầu tư thì dự án này sở hữu 3 tầng hầm giữ xe có diện tích 8.000 m2 và toàn bộ các vị trí đỗ xe của cư dân King Palace đều sẽ được xây dựng kèm trạm sạc dành cho xe ô tô động cơ điện với hạ tầng truyền dẫn được thiết kế chuyên biệt theo tiêu chuẩn thế giới.

Các trạm sạc xe điện như thế này sẽ được trang bị tại 8.000 m2 tầng hầm giữ xe của King Palace
Các trạm sạc xe điện như thế này sẽ được trang bị tại 8.000 m2 tầng hầm giữ xe của King Palace

Những rủi ro có thể phát sinh liên quan đến quá trình vận hành các trạm sạc điện cũng được tính toán kĩ càng và ngăn ngừa một cách triệt để tại King Palace khi dự án này áp dụng những công nghệ hàng đầu thế giới về ô tô điện cũng như phòng chống cháy nổ.

Việc King Palace đón đầu xu thế sử dụng xe động cơ điện cho thấy sự tinh tế của đơn vị chủ đầu tư và đồng thời, trao cho cư dân tại đây cơ hội được trải nghiệm phong cách được dự báo là thời thượng vào năm 2025.

Không chỉ chăm chút cho bãi giữ xe của mình bằng công nghệ sạc xe điện hiện đại, dự án King Palace cũng nổi tiếng trên thị trường bất động sản Hà Nội thông qua một loạt các tiện ích mang màu sắc 4.0 khác. “Lạ”nhất trong số này là công nghệ sơn của Kansai được thế giới ví von là “sơn của thế kỷ 22” nhờ sở hữu chắc năng độc đáo là kháng virus, tự kiểm soát độ ẩm, hấp thụ khí cacbon dioxit.

Ngoài ra, các cư dân thượng lưu của King Palace còn được tận hưởng cuộc sống an toàn tuyệt đối nhờ hệ thống kiểm soát an ninh bằng công nghệ cao 24/7; các yếu tố vận hành về điện, nước hay điều hòa không khí của toàn bộ tổ hợp cao 36 tầng được quản lý bằng hệ thống thông minh BMS.

King Palace là dự án được đánh giá cao nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại
King Palace là dự án được đánh giá cao nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại

Dự kiến, vào cuối tháng 12/2018, dự án King Palace sẽ khai trương nhà mẫu để bước đầu giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm vượt trội về công nghệ của dự án.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án King Palace – “Nơi các vị Vua sống”, vui lòng truy cập website: www.kingpalacehanoi.vn

ĐƠN VỊ TƯ VẤN & QUẢN LÝ BÁN HÀNG:

Công ty Cổ phần VIREX - Hotline: 093 635 1579

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG:

Trường Phúc Land – Hotline: 084 231 2555

Savills – Hotline: 0943 095 955