Hàng ngàn người hào hứng trải nghiệm Tour Triển lãm tương tác tại TP.HCM

Tour Triển lãm xoay quanh chủ đề “Khoa học vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, tập trung vào ba lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và vật liệu công nghệ cao, cụ thể hóa những phát minh đột phá của tập đoàn Bayer 150 năm qua, kể từ năm 1863.

Triển lãm chu du qua hơn 30 điểm đến, trong đó có các thành phố quốc tế như Luân Đôn, Berlin, Mexico City, São Paulo, Sydney, Thượng Hải. Thành phố Hồ Chí Minh được chọn trên lộ trình toàn cầu của Tour Triển lãm, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Palace từ ngày 10 đến 13 tháng 11 năm 2013

             

Tổng Giám đốc Bayer Việt
Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam, ông David Champion chào đón Đại Sứ Đức tại Việt Nam – Bà Jutta Frasch tại triển lãm

 

Đây là Tour Triển lãm đa phương tiện kết hợp các yếu tố giải trí và thông tin giáo dục. Khách tham quan được tương tác với các vật phẩm trưng bày, gồm 22 chiếc hộp, mỗi hộp có chiều cao khoảng 2 mét, chứa một chữ cái viết hoa. Mỗi chữ cái là chữ viết tắt của một chủ đề liên quan đến Bayer. Chẳng hạn như, E tượng trưng cho Energy-efficient Mobility (Phương tiện di chuyển tiết kiệm Năng lượng), R tượng trưng cho Rice (Lúa gạo)… Các chữ cái này khi xếp lại với nhau sẽ thể hiện sứ mệnh của Tập đoàn Bayer: “Science For A Better Life - Khoa học vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn” trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và vật liệu công nghệ cao.

             

Tổng Giám đốc Bayer Việt
Triển lãm trình bày về chủ đề khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và vật liệu công nghệ cao

 

Khách tham quan còn được thử tài nhận định và phản ứng nhanh trong trò chơi tiêu diệt các loài cây gây hại bằng cách chọn sản phẩm phù hợp của Bayer; hoặc ghép đúng khối vuông làm thành chuỗi ADN để ngăn chặn kịp thời các gen gây hại cho cây trồng. Chữ C tượng trưng cho “Cardiovascular health – Sức khỏe tim mạch” với nhiều thông tin liên quan đến vai trò của trái tim. Với mỗi nhịp đập, tim bơm khoảng 200 ml máu đi khắp cơ thể với tốc độ 80 nhịp một phút. Khách tham quan có thể nhấn một quả bóng tại hộp chữ C của triển lãm để tự cảm nhận trái tim mình đập mạnh mẽ như thế nào!

              

Tổng Giám đốc Bayer Việt
Triển lãm cũng là dịp để các bạn học sinh sinh viên tìm hiểu thêm về những ứng dụng khoa học trong đời sống

 

“Tại Việt Nam, nhiều người chỉ biết đến Bayer một cách gián tiếp thông qua các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Vớinhững ví dụ minh họa sinh động lấy từ thực tế cuộc sống, triển lãm giúp thể hiện rõ nét Bayer đã góp phần cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới như thế nào,” ông David J. Champion, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam cho biết.

 

K.Hoàng