Cebu Pacific Air mở đường bay thẳng Hà Nội – Manila

Hãng hàng không quốc gia lớn nhất của Philippines – Cebu Pacific (CEB) thuộc Tập đoàn JG Summit Holdings, Inc. (JGSHI) là một trong các tập đoàn lớn nhất của Philippines, đã mở thêm tuyến bay nối liền thủ đô của đảo quốc này với Hà Nội.

Đường bay mới này đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa Cebu Pacific trở thành hãng hàng không duy nhất khai thác các chuyến bay thẳng giữa Manila và Hà Nội đồng thời đánh dấu bước tiến mới của Cebu Pacific trong việc khai thác thị trường Việt Nam và tăng cường kết nối các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á. Giá vé khứ hồi có giá trị một năm thấp nhất cho chặng bay này có mức khởi điểm khoảng 1.400.000 đồng (tương đương 69USD).
 
Cebu Pacific Air mở đường bay thẳng Hà Nội – Manila
Bà Candice A. Iyog – Phó chủ tịch phụ trách khâu tiếp thị và phân phối của Cebu Air Inc. (phải), và ông Lã Quốc Khánh – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM, trả lời báo chí
 
CEB khai thác các chuyến bay từ Philippines đến hầu hết các thành phố, thủ đô của các nước ASEAN, và cung cấp dịch vụ ở hầu hết các chặng bay. Hãng cung cấp hơn 90 chuyến bay mỗi tuần từ Philippin tới 8 điểm đến ở 6 nước ASEAN. Trước đó, vào tháng 4/2008, Cebu Pacific đã đưa vào phục vụ đường bay thẳng Manila-Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang cung cấp các chuyến bay hàng ngày giữa hai thành phố. Với đường bay thẳng Manila-TPHCM, năm 2011, CEB vận chuyển hơn 87.100 hành khách; tăng 65% so với năm 2010.
 
Tại Việt Nam, Công ty TNHH URC Việt Nam thuộc tập đoàn URC (Universal Robina Corporation) là cũng là thành viên của tập đoàn JG  Summit Holdings, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, được biết đến rộng rãi với nhãn hàng trà xanh C2 đã và đang được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm trà xanh C2 sẽ được đưa vào phục vụ hành khách trên các chuyến bay của Cebu Pacific tại Việt Nam.

Minh Thư