10 tỷ đồng - tác quyền karaoke cao nhất từ trước đến nay

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) vừa ký hợp tác bản quyền karaoke với đơn vị sở hữu đầu thu karaoke VietKTV với số tiền bản quyền cao kỷ lục từ trước đến nay ở lĩnh vực này: 10 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam cho  biết hiện nay có hơn 80% các nhà sản xuất kinh doanh đầu máy karaoke đang vi phạm bản quyền vì họ đang sử dụng các bản ghi âm ghi hình của các nhà sản xuất là hội viên của RIAV, khai thác, sử dụng nhưng không hề có bất cứ sự thỏa thuận nào với chủ sở hữu.
 
10 tỷ đồng - tác quyền karaoke cao nhất từ trước đến nay

Thứ trưởng Trần Chiến Thắng chúc mừng ông Phạm Trung Thực - chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VietKTV - gia nhập RIAV

 

Trước thực trạng đó, RIAV và nhà sản xuất đầu máy karaoke thương hiệu VietKTV đã bắt tay hợp tác nhằm cho ra đời những bản ghi âm có bản quyền, đầu máy được tích hợp công nghệ hiện đại cùng ổ cứng HDD vừa được trình làng với hơn 3.000 bài hát có bản quyền và sẽ bổ sung thêm khoảng 7.000 bài hát. Trị giá bản quyền của 10.000 bài hát là 10 tỉ đồng.

 

Những bài hát Karaoke này được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép và tem kiểm soát lưu hành trên toàn quốc. Hệ thống có các tính năng chọn bài hát, chấm điểm bài hát thông minh cùng với những hình ảnh sống động chất lượng trên nền nhạc của ca sĩ. Người dùng có thể cập nhật thêm các bài hát yêu thích qua thiết bị USB hoặc ổ cứng. Nguồn của các bài hát này, người dùng có thể mua ở các trung tâm giới thiệu sản phẩm của VietKTV trên toàn quốc.
 
10 tỷ đồng - tác quyền karaoke cao nhất từ trước đến nay
Đạo diễn Phạm Đông Hồng, Chủ tịch HĐQT cty cổ phần nghe nhìn Thăng Long ký biên bản ghi nhớ sự hợp tác công ty với VietKTV

 

Một đặc điểm lớn của sản phẩm VietKTV là hát trên nền nhạc Playback của các ca sĩ (Khác biệt rất lớn với hầu hết các sản phẩm Karaoke sử dụng nhạc Midi đang được lưu hành trên thị trường ). Riêng đối với Karaoke Midi thì hầu hết, các nhà sản xuất Cover lại những bản nhạc thịnh hành trên thị trường dưới dạng file Midi và chỉ trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ. Nhưng đầu máy karaoke VietKTV lại sử dụng chính những bài nhạc đó đưới dạng Video Karaoke (Trong các đĩa VCD, DVD, HD, MV Clip do các nhà sản xuất trực thuộc RIAV phát hành).

 

Do RIAV là đại diện cho phần lớn các nhà sản xuất băng đĩa nhạc nắm bản quyền, bản ghi âm, ghi hình, quyền liên quan. RIAV đã ký hợp đồng cho phép công ty cổ phần Việt KTV được phép sử dụng. Theo luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả Công ty cổ phần Việt KTV phải trả tiền tác quyền cho các nhạc sỹ qua Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt nam (VCPMC). Để phát hành sản phẩm này đến với công chúng nhà xuất bản âm nhạc Dihavina là cơ quan chuyên môn đồng hành cùng Việt KTV thẩm định nội dung trình Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét cấp tem phát hành.  Và cho đến nay  chương trình Karaoke tích hợp ổ cứng Việt KTV đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp tem phát hành.

 

Nguồn: RIAV và VietKTV