Truy thu thuế đối với ô tô khai là xe Van nhập khẩu

Xe ô tô hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz nhập khẩu thực chất là xe chở người, loại 5 chỗ ngồi nhưng lại được các doanh nghiệp khai là xe tải Van sẽ phải chịu biện pháp xử lý thuế của Bộ Tài Chính là thu thuế theo mức thuế của loại xe ô tô chở người.

Truy thu thuế đối với ô tô khai là xe Van nhập khẩu - 1
Xe ô tô hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz nhập khẩu thực chất là xe chở người, loại 5 chỗ ngồi nhưng lại được các doanh nghiệp khai là xe tải Van

 

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan thống nhất đề ra biện pháp xử lý đối với các trường hợp tương tự theo nguyên tắc trên để bảo đảm kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế.

 

Tổng cục Hải quan nhận định, một số dòng xe Matiz và Kia Morning mà một số doanh nghiệp nhập khẩu không phải là xe tải Van như khai báo mà là xe chở người và thuộc nhóm 8703. Nghĩa là những chiếc xe này nếu được phép nhập khẩu vào Việt Nam sẽ phải chịu 3 loại thuế gồm 83% thuế nhập khẩu, 45% tiêu thụ đặc biệt và 10% VAT thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế đối với xe chở người, loại 5 chỗ ngồi (mức thuế cao hơn đối với xe tải Van).

 

Được biết, trong năm 2009 vừa qua và vài tháng đầu năm nay đã có hàng chục doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người nhưng lại khai là xe tải Van nhập khẩu.

 

Theo Hồ Hường

DDDN