1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Brunei muốn gây bất ngờ với U19 Việt Nam

(Dân trí) - U21 Brunei từng khiến U21 Singapore và U19 Indonesia phải nếm mùi thất bại tại giải U22 Đông Nam Á năm nay. Với việc sở hữu dàn cầu thủ có độ tuổi cao hơn rất nhiều so với U19 Việt Nam, đội chủ nhà U21 Brunei tin vào một chiến thắng để giành vé đi tiếp tại bảng B.

Tại giải năm nay, U21 Brunei có sự chuẩn bị rất kỹ để bảo vệ ngôi vô địch trên sân nhà. Sau trận ra quân thua U21 Campuchia 0-1, U21 Brunei đã gây bất ngờ lớn khi có được 2 trận thắng thuyết phục trước U19 Indonesia và U21 Singapore cùng tỷ số 3-1, chỉ đang xếp ngay sau U19 Việt Nam (cùng được 6 điểm nhưng kém về chỉ số phụ). Nếu đánh bại U19 Việt Nam, U21 Brunei sẽ gần như chắc chắn lọt vào bán kết. Vì thế, đội chủ nhà đang rất quyết tâm vượt qua đội bóng đến từ mảnh đất hình chữ S.

Tất nhiên, U21 Brunei không chỉ quyết tâm suông. Đội bóng của đất nước chưa đến 1 triệu dân này tham dự giải U22 Đông Nam Á nhưng trong đội hình lại sở hữu tới 5 tuyển thủ quốc gia.

U21 Brunei là đối thủ không hề dễ chơi

U21 Brunei là đối thủ không hề dễ chơi

Theo điều lệ giải, các đội được đăng ký 5 người trên 22 tuổi, nên U21 Brunei đã tận dụng tối đa điều lệ này để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển của mình.

Theo đó, 5 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia là thủ môn Azman Noor (24 tuổi), trung vệ Petara (26 tuổi), tiền vệ Idris (26 tuổi), tiền vệ Tarif (26 tuổi) và tiền đạo Adi Said (24 tuổi). Đặc biệt, trong đội hình U21 Brunei tại giải năm nay có sử dụng 4 cầu thủ của CLB DPMM, đội bóng đang dẫn đầu Singapore League. Ngôi sao đáng chú ý nhất của U21 Brunei là tiền đạo số 20 Adi Said, cầu thủ đã có 4 bàn tại giải U22 Đông Nam Á (ĐNA) năm nay, trong đó có 1 cú hat-trick vào lưới U19 Indonesia.

Một số cầu thủ khác của U21 Brunei còn rất trẻ nhưng cũng là thành viên đội U23 Brunei như Mohd Asri Hj Aspar (U23, 1996) hay Ak Yura Indera Putera (1996).

Nếu như các đội như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam chỉ cử đội hình U19 để cọ xát chuẩn bị cho giải vô địch ĐNA và VCK U19 châu Á, thì Brunei hay Lào, Campuchia sử dụng đội hình lớn tuổi. Đó là lý do U21 Brunei đã có liên tiếp 2 chiến thắng trước các đối thủ U21 Singapore và U19 Indoinesia, đang trở thành chướng ngại vật khó vượt qua với U19 Việt Nam.

Về phần mình, HLV Graechen đánh giá: “Adi Said đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất 2 năm trước. Đay chính là cầu thủ hàng hậu vệ của U19 Việt Nam đặc biệt lưu tâm. Ngoài ra, tiền vệ Idris và đội trưởng Nurikhwan Othman cũng là những cầu thủ mà học trò tôi phải cảnh giác bởi họ có tuổi đời và kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn”.

Dù đội chủ nhà tung đội hình có nhiều cầu thủ đang khoác áo ĐTQG và U23, nhưng U19 Việt Nam lại chỉ sử dụng đội hình 2 trong cuộc đọ sức tối nay. Tuy nhiên, thầy trò HLV Graechen đang rất tự tin vào một chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

Ngô Linh