1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Yaya Toure muốn kết thúc sự nghiệp tại Man City

(Dân trí) - Được Mancini rất coi trọng từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad, tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure đã bày tỏ mong muốn sẽ gắn bó phần còn lại trong sự nghiệp của anh với Manchester City...

 

Yaya Toure đã trở thành một cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực trung tâm của Man  City kể từ khi anh gia nhập đội bóng này vào mùa Hè 2010. Dưới triều đại của Mancini, tuyển thủ người Bờ Biển Ngà luôn có vị trí chính thức trong đội hình chính của đội chủ sân Etihad. Và mặc dù đang không có được phong độ tốt, tuy nhiên Yaya Toure khẳng định anh sẽ còn nhiều thời giản để cải thiện phong độ.
 
Yaya Toure luôn có chỗ đứng trong đội hình Man City

Yaya Toure luôn có chỗ đứng trong đội hình Man City

 

“Tôi rất thích được kết thúc sự nghiệp ở đây”, Yaya Toure cho biết. “Trong bóng đá không ai biết trước những gì tiếp và tôi tin rằng nếu bạn ngừng mơ ước, bạn nên ngừng chơi bóng đá, nhưng đây là nơi tôi muốn được gắn bó lâu dài”.

 

“Khi tôi lần đầu tiên đến Man City mỗi khi tôi đi ngủ, tôi đều mơ về việc sẽ chiến thắng một cái gì đó và chúng tôi là đội bóng tốt nhất để cạnh tranh bất cứ ở giải đấu nào chúng tôi tham gia. Tôi tin rằng bản thân phải làm việc nhiều hơn để cải thiện và ở lại ở đội hình chính của câu lạc bộ này”

 

“Tôi sẽ cống hiến tất cả mỗi khi ra sân thi đâu và tôi sẽ không bao giờ quên những người hâm mộ đã đối xử với tôi ở đây, vì vậy sẽ không có gì cho tôi niềm thích thú lớn hơn so với việc kết thúc sự nghiệp như là một cầu thủ của Manchester City. Không có nơi nào khác mà tôi muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu, tôi muốn tiếp tục chiến thắng và đoạt các danh hiệu với CLB.”
 
 
Yaya Toure muốn kết thúc sự nghiệp tại Etihad
Yaya Toure muốn kết thúc sự nghiệp tại Etihad

Man City  đã giành chức vô địch đầu tiên tại Prermier League (tiền thân của giải hạng Nhất trước đây) sau 44 năm chờ đợi, một chức vô địch kịch tính và nghẹt thở, nhưng Toure tin rằng đó chỉ là khởi đầu của kỷ nguyên vàng mới cho câu lạc bộ.

 

“Tôi tin rằng chúng tôi mới chỉ bắt đầu của cuộc hành trình.  Chúng tôi muốn làm nên lịch sử và đó là một phần của kế hoạch khi tôi lần đầu tiên đã ký kết hợp đồng với CLB. Chúng tôi đã thực hiện sự khởi đầu, nhưng có rất nhiều chương sẽ được viết tiếp. Tôi thực sự thích môi trường bóng đá ở đây, tôi có thể chơi ở phía trước của những người hâm mộ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy”

 

Hiện Yaya Toure được Mancini rất ưu ái, tuy nhiên người anh trai của anh là Kolo Toure lại ở hoàn cảnh ngược lại. Mặc dù được Man City rất trọng vọng hồi đầu mới chuyển sang từ Arsenal nhưng dần dần trung vệ này mất phong độ, rồi vô kỷ luật khiến anh bị tống lên băng ghế dự bị. Thậm chí, cầu thủ này giờ đây còn chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ. Kolo từng bày tỏ ý định ra đi, nhưng ở độ tuổi thuộc dạng “đầu 3” như anh hiện nay, hiếm có nơi nào trả đãi ngộ cao như Man City đang trả (gần 200 nghìn bảng/tuần).

 

Phù Sa
Theo  F.S