“Xuân Trường có hành vi dùng tay cản bóng trong tình huống bị phạt đền”
(Dân trí) - Bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho UAE trước U23 Việt Nam được ghi từ chấm phạt đền, sau tình huống thổi phạt gây nhiều tranh cãi. Về tình huống này, cựu trọng tài FIFA Lương Thế Tài đưa ra nhận định của mình.
Ông có xem kỹ tình huống bóng chạm tay Xuân Trường, đấy là tình huống có thể thổi phạt không thưa ông?
Đấy là tình huống mà Xuân Trường đã có hành động vung tay, cho dù tay để trước ngực đi nữa thì vẫn là hành động dùng tay cản bóng. Ở đây ngực cũng là bộ phận có thể chơi bóng của một cầu thủ, nên khi anh ta vung trước ngực để cản bóng, thì vì dùng ngực hứng bóng thì vẫn được tính như dùng tay chơi bóng.
Chính vì vậy, trọng tài có lý do để phạt Xuân Trường trong tình huống vừa nêu, đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam phải chịu phạt đền.
Nhưng có ý kiến cho rằng đã thổi phạt đền thì không rút thẻ đỏ, đuổi Xuân Trường ra khỏi sân?
Tình huống dùng tay cản bóng của Xuân Trường diễn ra khi sau lưng cầu thủ này đã là khung thành trống, còn thủ môn đã xuất tướng.
Có nghĩa nếu không có tình huống bóng chạm tay ấy, theo logic thông thường bóng sẽ đi vào thẳng khung thành, và sẽ có bàn thắng. Đấy chính là lý do mà đã thổi phạt đền vì bóng chạm tay thì trọng tài sẽ phạt tiếp thẻ đỏ cho người để bóng chạm tay trong tình huống tương tự như thế.
Trọng tài vẫn rút thẻ đỏ sao, cho dù chiếc thẻ đỏ ấy có thể tạo ra một bước ngoặt khác cho trận đấu?
Luật là luật và lỗi là lỗi. Trọng tài chỉ thổi theo luật và cần rạch ròi ở điểm cầu thủ của chúng ta đã phạm lỗi nặng là ngăn cản pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng, trước khung thành bỏ trống. Ở đây, không thể phàn nàn về quyết định của trọng tài.
Xin cảm ơn ông!
Trọng Vũ