1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

XMXT Sài Gòn “chi viện” cho CLB TPHCM

(Dân trí) - Hai đội bóng thành phố vừa đạt được thỏa thuận trong việc XM Xuân Thành Sài Gòn sẽ hỗ trợ cầu thủ cho CLB TPHCM. Ngoài ra, nhiều khả năng CLB TPHCM còn nhận được sự tài trợ từ ông bầu ngỡ như đã chán bóng đá Nguyễn Đức Thụy.

Trong thời gian gần đây, vấn đề tài chính cũng như vấn đề nguồn cầu thủ luôn là vấn đề là đau đầu CLB TPHCM, nhất là khi thời hạn đăng ký tham dự mùa giải mới, cũng như thời hạn chứng minh năng lực tài chính mà VPF quy định đối với các đội bóng chuyên nghiệp gần đến (hạn chót là ngày 30/10).

Trong bối cảnh đó, CLB TPHCM vừa nhận được sự hỗ trợ cực kỳ kịp lúc từ phía người anh em cùng thành phố là XM Xuân Thành Sài Gòn. Theo đó, XM Xuân Thành Sài Gòn nhiều khả năng sẽ chi viện cho CLB khoảng 7 – 8 cầu thủ, trong đó có cả ngoại binh Emeka.

Những cầu thủ trẻ của XM Xuân Thành Sài Gòn như Tuấn Linh, Thế Sơn, Công Thành, Thứa Trí, Trọng Phi… tiến bộ rất nhanh trong thời gian vừa qua, tạo được một số dấu ấn tại V-League. Nên nếu những cầu thủ này khoác áo CLB TPHCM, thì đấy sẽ là sự bổ sung rất quý giá cho đội bóng thành phố.
 

Bầu Thụy (trái) bất ngờ quyết định hỗ trợ cho CLB TPHCM

Bầu Thụy (trái) bất ngờ quyết định hỗ trợ cho CLB TPHCM

Động thái này được đại diện phía CLB TPHCM đón nhận khá hồ hởi, bởi trong bối cảnh đội khó khăn đủ đường như hiện nay, tìm được người giang tay giúp đỡ đội bóng là không hề dễ dàng.

Còn về vấn đề kinh phí, như chúng tôi từng đề cập trước đó, đấy là vấn đề nóng nhất của CLB TPHCM vào lúc này. Tiền ngân sách không thể bao cấp hoàn toàn cho đội bóng này, vì làm thế là trái nguyên tắc tài chính và trái với xu thế xã hội hóa TDTT. Ngành TDTT TPHCM chỉ hỗ trợ 1 phần, còn đội bóng phải kêu gọi thêm tài trợ.

Không loại trừ khả năng ông bầu Nguyễn Đức Thụy sẽ tài trợ một phần cho CLB TPHCM, vì theo như ông bầu này, ông vẫn còn nghĩa vụ hỗ trợ bóng đá thành phố, dù CLB XM Xuân Thành Sài Gòn của ông đã không còn tồn tại.

Theo như ông Thụy nói, thì: “Hiện tại tôi chưa bàn sâu đến khả năng hỗ trợ kinh phí, nhưng nếu họ thiết tha, thì tôi sẽ nghiêm túc tính đến chuyện tài trợ. Tôi vẫn nặng tình và vẫn muốn chơi đẹp với bóng đá TPHCM, muốn giúp đội thăng hạng”.

Sau khi CLB XM Xuân Thành Sài Gòn rút lui khỏi giải V-League 2013, đội bóng của bầu Thụy bị giáng xuống hạng Ba, còn chủ tịch của CLB này là ông Nguyễn Xuân Thủy bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Riêng bầu Thụy không dính lệnh cấm hành nghề từ phía VFF, nên ông Thụy hoàn toàn có thể tham gia tài trợ cho CLB TPHCM, nếu ông vẫn còn tâm huyết với bóng đá thành phố.

Kim Điền