1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

XM Hải Phòng bị tấn công trên đường rời Đồng Tháp

(Dân trí) - Trong cơn giận dữ của khán giả Đồng Tháp, cầu thủ XM Hải Phòng thành mục tiêu để các CĐV quá khích tấn công. Ra khỏi sân Cao Lãnh, xe ôtô của đội khách đã bị ném vỡ kính, việc ném đá lại tiếp diễn khi đội bóng đất cảng lên xe về TPHCM.

Theo thông tin từ XM Hải Phòng, ngay sau khi trận đấu kết thúc với thắng lợi chung cuộc 1-0 cho XM Hải Phòng đã có rất nhiều khán giả Đồng Tháp ném chai nước, cùng nhiều vật cứng khác về phía khu kỹ thuật của đội khách. Trên đường ra khỏi sân, một số khán giả trên sân Cao Lãnh tiếp tục ném, đe dọa và lăng mạ BHL và các cầu thủ XM Hải Phòng. 

Sự việc không dừng lại ở đó, trên đường rời sân Cao Lãnh xe ôtô chở đội XM Hải Phòng dù đã được cảnh sát bảo vệ nhưng vẫn dính phải gạch, đá do một số đối tượng tập trung ở cổng sân Cao Lãnh tấn công và 1 ô cửa kính đã bị vỡ. Rất may, BHL và các cầu thủ trong xe đều không bị thương tích. 

Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, sau bữa ăn tối, lãnh đạo XM Hải Phòng đã yêu cầu BTC chủ nhà bố trí lực lượng bảo vệ đưa đội tuyển ra khỏi thị xã. Tuy nhiên, khi xe dẫn đường vừa quay lại (cách thị xã 15km), đã có hơn 10 đối tượng đi xe máy từ phía sau lao lên ném đá vào 2 bên thành xe chở đội XM Hải Phòng quay về lại TPHCM. 

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc điều hành Đỗ Đại Dương của XM Hải Phòng tỏ ra rất bức xúc: “Việc BHL và các cầu thủ bị tấn công khi trận đấu đã kết thúc vì tức giận với trọng tài là điều không thể chấp nhận được, nó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của các CĐV Đồng Tháp. Để tránh những sự cố này tái diễn, BTC giải cần phải đưa ra những án phạt nghiêm khắc về hành động này. Rất may hôm nay các thành viên đã không bị thương, nếu không ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm…”. 

Ngọc Quỳnh