1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch sử World Cup

World Cup Uruguay 1930: Cho lần đầu tiên

(Dân trí) - Gần một thế kỷ, qua 19 lần tổ chức, World Cup (cúp bóng đá thế giới) đã trở thành sự kiện thể thao đáng chú ý bậc nhất hành tinh với sức hấp dẫn và vị thế đặc biệt mà không một sự kiện nào có được...

Ý tưởng tổ chức một giải đấu quy tụ những đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới bắt đầu thành hình những năm 20 của thế kỷ trước, do một nhóm các nhà quản lý bóng đá người Pháp khởi xướng, đứng đầu là Jules Rimet. Ở giai đoạn này, bóng đá thế giới đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, từ quy mô đến chất lượng.

Jules Rimet, người có công sáng lập Giải vô địch bóng đá thế giới
Jules Rimet, người có công sáng lập "Giải vô địch bóng đá thế giới"

Vì vậy, những kỳ thế vận hội vốn dĩ chứa đựng qua nhiều môn thể thao chưa thể nào đáp ứng được nhu cầu tổ chức những màn so tài thực sự chất lượng giữa các đội tuyển bóng đá. Thế cho nên Đại hội FIFA năm 1928 tại Amsterdam đã đưa ra quyết định lịch sử với việc tiến hành Giải vô địch bóng đá thế giới đều đặn 4 năm một lần.

Kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930, và từ đó đến nay, giải đấu này luôn được tổ chức đều đặn ngoại trừ các năm 1942 và 1946 do ảnh hưởng của thế chiến 2. Tên gọi chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới đã có vài lần thay đổi: Đầu tiên giải đấu được gọi là "Cúp thế giới" (World Cup, Coupe du monde) sau đó đổi thành "Cup Jules Rimet", rồi "Giải vô địch bóng đá thế giới - Cup Jules Rimet" và cuối cùng được gọi với cái tên "Giải vô địch bóng đá thế giới".

World Cup Uruguay 1930: Cho lần đầu tiên

Kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930 với sự tham gia của 13 đội tuyển diễn ra từ ngày 13/7 đến ngày 30/7. Đây là giải vô địch bóng đá thế giới duy nhất được tổ chức chỉ trong một thành phố (thủ đô Montevideo). Các đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội nhất bảng tham dự bán kết. Kết quả vòng bảng, Argentina, Uruguay, Mỹ và Nam Tư (cũ) giành vé tham dự vòng bán kết.

Đội hình đội tuyển Uruguay đăng quang tại World Cup 1930
Đội hình đội tuyển Uruguay đăng quang tại World Cup 1930

Chức vô địch cuối cùng đã lọt vào tay đội bóng chủ nhà sau khi đánh bại đội bóng láng giềng Argentina với tỉ số 4-2 trên sân Centenario trong trận chung kết. Uruguay trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch thế giới còn thủ quân Nassazzi là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới (thời điểm này sử dụng chiếc cúp mang tên “Nữ thần chiến thắng”).

Tuyển thủ Pháp Lucient Laurent đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup với bàn mở tỉ số ở phút 19 trong chiến thắng 4-1 trước Mexico. Chân sút Guillermo Stabile của Argentina trở thành vua phá lưới đầu tiên của World Cup với 8 pha lập công. Điều thú vị là trước khi giải đấu diễn ra, tiền đạo có biệt danh El Filtrador này chỉ là sự lựa chọn thứ 2 trên hàng công Alcebileste.


Thông tin khái quát về World Cup 1930

  • Số đội tham dự:13
  • Thời gian diễn ra:13 July 1930 to 30 July 1930
  • Số trận:18
  • Số bàn thắng :70 (trung bình 3.9 bàn/trận)
  • Khán giả đến sân: 590,549 lượt người (trung bình 32,808 lượt người/trận)
  • Vua phá lưới: Guillermo Stabile (8 bàn)

HT