1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45, 12/2/2014, SVĐ The Hawthorns

West Brom - Chelsea: Cú bứt phá của “chú ngựa nhỏ”

(Dân trí) - Mourinho từng nói rằng đội bóng của ông chỉ như một chú ngựa nhỏ trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này. Nhưng thực tế Chelsea lại đang dẫn đầu bảng và họ sẽ tiếp tục ngự trị trên cao nếu thắng thắng West Brom…

Cách đây chưa đầy 1 tháng, Mourinho từng nói rằng đội bóng của ông như một chú ngựa nhỏ trong cuộc đua tới ngôi vô địch, rằng Chelsea không phải ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của Premier League năm nay. Nhưng có lẽ rất nhiều người sẽ không đồng ý với nhận xét khiêm tốn ấy của “người đặc biệt”, bởi “chú ngựa nhỏ” đang thăng hoa, với những bước tiến rất đều để rồi qua 25 vòng đấu họ đang ngự trị ngôi đầu bảng.
 
Đoàn quân của Mourinho đang có phong độ thi đấu ấn tượng
Đoàn quân của Mourinho đang có phong độ thi đấu ấn tượng
 

Vòng 26 Premier League

Thứ 4, 12/2/2014

Cardiff - Aston Villa 2h45

Hull - Southampton

West Ham - Norwich

West Brom - Chelsea 3h00

Thứ 5, 13/2/2014

Arsenal - Man Utd 2h45

Everton - Crystal Palace

Man City - Sunderland

Newcastle - Tottenham

Stoke - Swansea

Fulham - Liverpool 2h45

Khi Mourinho đến với Chelsea, đội bóng này vẫn ngổn ngang nhiều nỗi lo nhưng sau 2 kì chuyển nhượng diễn ra, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã đặt những dấu ấn rất mạnh mẽ. Đặc biệt trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Mourinho để Mata, De Bruyne, Essien ra đi để đón về Salah và Matic. Dù Mata và De Bruyne đều là những cầu thủ chất lượng cao, nhưng trong cách dùng người của Mourinho họ trở thành “hàng thừa”, để họ ra đi Chelsea thu về tới 54 triệu bảng và chỉ phải chi có 32 triệu để mua Salah và Matic.

 

Nếu như Salah chưa có cơ hội để chứng minh anh là sự lựa chọn đúng đắn của Mourinho thì “người cũ” Matic lại đang trở thành mảnh ghép tuyệt vời ở khu vực giữa sân. Hồi đầu mùa tuyến giữa Chelsea để lại nhiều lo lắng với chỉ một Ramires có phong độ tốt, trong khi những Essien, Mikel sa sút còn Lampard lại quá già. Nhưng giờ đây tuyến giữa của Chelsea “lột xác” hoàn toàn, cộng thêm với việc đẩy Luiz lên đá tiền vệ thì có thể nói tuyến tiền vệ trung tâm của The Blues bây giờ “chẳng ngán” bất kì đối thủ nào tại Premier League.

 

Trên thực tế đoàn quân của Mourinho bây giờ đang là một đội bóng rất đáng gờm, họ đánh bại MU, Man City bằng chiến thuật hợp lý đến kinh ngạc. Chelsea cũng không hay đánh mất điểm đáng tiếc trong thời gian gần đây, một tố chất cho thấy sự ổn định cần có của một ứng viên hàng đầu cho ngôi Vương. Cho nên dù Mourinho có xem Chelsea không là ứng viên vô địch (thật giả còn chưa rõ) thì ở hoàn cảnh hiện tại, “cờ” cũng đang trong tay Chelsea và chẳng có lý do để họ không “phất”.
 
 
Chelsea rộng cửa chiến thắng trước West Brom vào đêm nay
Chelsea rộng cửa chiến thắng trước West Brom vào đêm nay
 

Làm khách trên sân của West Brom đêm nay là cơ hội để Chelsea nới rộng khoảng cách với các đội xếp sau, bởi những đối thủ bám đuổi với họ sẽ thi đấu vào đêm mai. Nếu Chelsea thắng đó sẽ là áp lực lớn cho Arsenal, đội nhì bảng sẽ gặp MU, còn Man City sẽ phải cạnh tranh với kẻ đang trốn chạy “lưỡi hái tử thần” Sunderland.  West Brom hiện tại cũng đang rất khát điểm để tránh nhóm cuối bảng nhưng phong độ thi đấu của thầy trò của Pepe Mel vẫn khá tệ hại.

 

Đội chủ sân The Hawthorn đã trải qua 7 trận không thắng liên tiếp, 4 trong số đó dưới triều đại của Mel. Điều đó khiến đội bóng này giờ đây đã tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng. Việc giành 2 điểm trong 4 trận là thành tích tồi của Mel, nhưng 2 điểm này lại đến từ 2 trận hòa trước Everton và Liverpool trên sân nhà. Tuy nhiên, với sự sứt mẻ đội hình khi sẽ thiếu Anelka, Olsson và Sessegnon thì cửa để giành 1 điểm trước Chelsea sẽ rất khó.

 

Đội khách đang thăng hoa trên mặt trận tấn công, Eto’o sau một thời gian chật vật đã tìm được tiếng nói chung với các đồng đội, phong độ tốt của anh khiến cho sự trở lại của Torres vào đêm nay trở nên thiếu ý nghĩa. Thiếu vắng duy nhất của trận đấu này bên phía Chelsea là Terry, anh đã gặp chấn thương cuối tuần qua, nhưng Mourinho cũng không quá lo lắng vì Luiz hoàn toàn khỏe mạnh, anh có thể đá cặp với Cahill.

 

Lượt đi dưới sự chỉ đạo của Steve Clarke, cánh tay phải của Mourinho một thời thì West Brom đã có một trận đấu tốt trên sân Stamford Bridge. Nếu không có sai lầm của trọng tài ở những phút cuối thì mạch trận bất bại của Mourinho trên sân nhà đã bị cắt đứt. Thêm vào đó 2 năm vừa qua, Chelsea đều tay trắng rời The Hawthorn, cho nên đêm nay sẽ là cơ hội để thầy trò Mourinho gột rửa những “ấm ức” trong thời gian qua.

 

Bên lề trận đấu

 

West Brom đang có thành tích thi đấu với Chelsea đáng ngưỡng mộ, thắng 2 trận gần nhất tại The Hawthorn. Chỉ thua 1/4 trận đối đầu gần đây và trận hòa 2-2 ở lượt đi là lần đầu tiên hai đội bất phân thắng bại ở Premier League.

 

West Brom chưa thắng trận nào trong 4 trận dưới thời huấn luyện viên mới Mel, họ cũng chỉ thắng được 1 trận duy nhất trong 15 trận đấu gần nhất tại Premier League. Trong lịch sử của West Brom, Bryan Robson là huấn luyện viên kém duyên nhất, ông từng không thể giành chiến thắng trong 11 trận đầu tiên dẫn dắt West Brom (11/2004 -1/2005).


West Brom là đội thắng ít nhất (4 trận), hòa nhiều nhất (11 trận) ở Premier League cho tới thời điểm này. 16 cầu thủ đã ghi bàn cho West Brom ở mùa giải năm nay, nhiều nhất ở Premier League. Họ cũng chỉ mới 3 lần giữ sạch lưới trong 22 trận được thi đấu trên sân nhà gần đây.

 

Chelsea giành 26 điểm trong tổng số 10 trận gần nhất, giữ sạch lưới tới 7 trận. Đoàn quân của Mourinho mới thủng lưới 20 bàn, ít nhất ở Premier League (đội xếp thứ 2 trong danh sách thủng lưới ít nhất là Everton, 26 bàn)

 

Hazard đang thăng hoa mạnh cùng Chelsea, anh đã có 12 bàn, cú hat-trick của anh vào lưới Newcaslte cuối tuần qua là hat-trick đầu tiên của anh ở Premier League. Cầu thủ này đã ghi nhiều hơn 3 bàn so với tổng số bàn thắng của anh ở mùa giải trước.

 

Chelsea ghi được 11 bàn thắng từ các cú sút bên ngoài vòng cấm địa, nhiều nhất tại Premier League

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

West Brom: Foster ; Jones, Lugano, McAuley, Ridgewell; Mulumbu, Yacob; Sinclair, Morrison, Gera; Anichebe.

 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Ca‎hill, Azpilicueta; Matic, Ramires; Hazard, Salah, Oscar, Eto’o
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

56

25

17

5

3

47-20

2

FC Arsenal

55

25

17

4

4

48-26

3

Manchester City

54

25

17

3

5

68-27

4

FC Liverpool

50

25

15

5

5

63-30

5

Tottenham Hotspur

47

25

14

5

6

32-32

6

Everton

45

25

12

9

4

37-26

7

Manchester United

41

25

12

5

8

41-31

8

Newcastle United

37

25

11

4

10

32-34

9

FC Southampton

36

25

9

9

7

36-29

10

Swansea City

27

25

7

6

12

32-35

11

Hull City

27

25

7

6

12

25-30

12

Aston Villa

27

25

7

6

12

27-36

13

Stoke City

26

25

6

8

11

26-40

14

Crystal Palace

26

25

8

2

15

18-34

15

West Ham United

25

25

6

7

12

26-33

16

Norwich City

25

25

6

7

12

19-37

17

AFC Sunderland

24

25

6

6

13

25-38

18

West Bromwich Albion

23

25

4

11

10

29-37

19

Cardiff City

21

25

5

6

14

19-44

20

FC Fulham

20

25

6

2

17

24-55

 

Phù Sa