1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

West Brom - Chelsea: Cơ hội đón tân vương

(Dân trí) - Chelsea tới làm khách trước West Brom với mục tiêu kiếm trọn 3 điểm để chính thức lên ngôi tại Premier League. Đội chủ nhà đã không còn nhiều động lực thi đấu và sẽ là đối thủ dễ dàng đối với thầy trò Antonio Conte

*2h00, 13/5/2017, SVĐ The Hawthorn, vòng 37 Premier League

Nếu West Brom có thể giữ được vị trí thứ 8 của mình cho tới cuối mùa giải, Tony Pulis xứng đáng nhận được những lời tán dương khi giúp CLB đạt được vị trí cao nhất trong lịch sử của mình tại Premier League. Dù vậy, chắc hẳn không ít người vẫn tiếc nuối khi West Brom tuột mất cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 7 khi chỉ giành 2 điểm ở 6 trận gần nhất.


Costa (trái) đang tranh chấp danh hiệu Chiếc giàu Vàng

Costa (trái) đang tranh chấp danh hiệu Chiếc giàu Vàng

Trong vòng 10 ngày, West Brom sẽ phải chạm trán liên tục Chelsea, Man City và Swansea, những đội bóng vẫn còn mục tiêu chiến đấu. Tony Pulis và các học trò đã không thắng ở 9 trận gần nhất, và nếu không kịp thời cải thiện phong độ, họ sẽ bị đánh bật khỏi nửa trên của bảng xếp hạng sau nhiều tháng phấn đấu.

Kể từ khi Antonio Conte chuyển sang sơ đồ 3-4-3 hồi tháng Mười năm ngoái, nhiều người biết rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc Chelsea một lần nữa lên ngôi tại Premier League sau khi không bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải trước. Một chiến thắng tối nay sẽ chính thức đưa Chelsea lên bậc cao nhất trước hai vòng đấu.

Khi đội bóng của ông để thua 2/4 trận, câu hỏi được đặt ra rằng liệu Antonio Conte có thể xốc lại tinh thần của các học trò khi mà Tottenham vẫn miệt mài bám đuổi phía sau và liên tục rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng, câu trả lời mà vị HLV người Italy cần đã đến ở chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ghi ít nhất 3 bàn/trận trên mọi đấu trường của Chelsea.


Conte đang có cơ hội cao trở thành HLV thứ 8 vô địch Premier League

Conte đang có cơ hội cao trở thành HLV thứ 8 vô địch Premier League

Diego Costa đã lấy lại phong độ với 3 bàn/3 trận, mặc dù tin đồn về việc cầu thủ người TBN sẽ chuyển đến Trung Quốc mùa hè tới đang ngày càng nở rộ. Cesc Fabregas và Eden Hazard cũng thi đấu xuất sắc trong thời gian qua và góp công lớn vào thành tích của Chelsea cho tới thời điểm hiện tại.

Antonio Conte cho biết đội bóng của ông không có chấn thương nào đáng kể trước trận đấu này. Điều đó đồng nghĩa với việc N’Golo Kante sẽ trở lại trấn giữ hàng tiền vệ của Chelsea sau khi không thể ra sân ở vòng đấu trước. David Luiz gặp vấn đề ở đầu gối nhưng vẫn có thể thi đấu tối nay.

Bên phía West Brom, Matt Phillips vẫn chưa thể trở lại do chấn thương, trong khi Hal Robson-Kanu đã có thể thi đấu. Trung vệ Jonny Evans cũng có thể ra sân ở đội hình xuất phát sau khoảng thời gian dưỡng thương.

Đoàn quân của Tony Pulis không còn gì để mất khi đối đầu Chelsea tối nay, nhưng chẳng có lí do gì để “The Blues” không trở về Stamford Bridge với ngôi vương tại Premier League. Một bàn thắng sớm và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với Antonio Conte và các học trò.

West Brom - Chelsea: Cơ hội đón tân vương - 3

West Brom: Jonny Evans và Hal Robson-Kanu trở lại. Matt Phillips chấn thương.

Chelsea: N’golo Kante trở lại.

West Brom - Chelsea: Cơ hội đón tân vương - 4

Chelsea chỉ thua 1/8 trận gần nhất làm khách trước West Brom tại Premier League.

Chiến thắng tối nay sẽ giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League thứ 5 ở 13 mùa giải gần nhất.

Họ đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League mùa này (75).

Diego Costa đã ghi 3 bàn/ 5 lần gặp West Brom tại Premier League.

West Brom chỉ giành được 2 điểm/6 trận gần nhất.

Họ đã không ghi bàn ở 5/6 trận gần nhất tại Premier League.

Vương Hưng