1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Galatasaray, Chelsea gỡ gạc thể diện cho người Anh

(Dân trí) - Với lối chơi vô cùng hợp lý, Chelsea đã vượt qua Galatasaray với tỷ số 2-0 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League và trở thành đại diện đầu tiên của xứ Sương mù lọt vào Tứ kết.

Tuần trước, Man City và Arsenal đều bị “đá văng” khỏi Champions League. Chính điều đó đã khiến người ta nghi ngờ về kịch bản cả 4 đại diện của nước Anh sẽ cùng nhau rời khỏi sân chơi lớn nhất châu Âu ở vòng đấu này.

Chelsea dễ dàng vượt qua Galatasaray với tỷ số 2-0

Chelsea dễ dàng vượt qua Galatasaray với tỷ số 2-0

Tuy nhiên, Chelsea đã ngăn không cho điều đó xảy ra. Trong trận lượt về tại Stamford Bridge trước Galatasaray, đoàn quân của Mourinho đã thể hiện lối chơi vô cùng hợp lý và họ đã xuất sắc vượt qua vị khách tới từ Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0.

Ở trận đấu này, HLV Mourinho đã sử dụng Eto’o, thay vì Torres. Và ông tiếp tục tỏ ra đúng đắng với quyết định này. Chelsea chủ trương đánh phủ đầu đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc và “Báo đen” đã cụ thể hóa kế hoạch này với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 4.

Từ đường chọc khe của Oscar, tiền đạo người Cameroon đã xử lý khá tinh tế, trước khi tung ra cú dứt điểm chìm hạ gục thủ thành Muslera. Pha lập công này đã cho thấy được đẳng cấp của Eto’o.


Sau khi có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, Chelsea đã phát huy tối đa sở trường phòng ngự phản công của mình. Họ không để cho Galatasaray cơ hội tiếp cận khung thành. Trong khi đó, cũng như trận lượt đi, Drogba bị phong tỏa khá chặt trong trận đấu này.

Trong khi đó, tuyến trên của Chelsea thi đấu khá hiệu quả với những đòn phản công vỗ mặt đối phương bằng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn. Lần lượt Lampard, Hazard, Willian hay Terry đều có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng họ lại không thành công trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Trong thế trận ấy, có cảm tưởng như bàn thắng đến với Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng như vậy, ở phút 42, họ đã khiến mành lưới của Galatasaray rung lên lần thứ 2 trong trận đấu này.

Từ pha phạt góc, đội trưởng John Terry tung ra cú đánh đầu. Thủ thành Muslera đã cản phá được pha bóng này nhưng ngay lập tức Gary Cahill đã lao vào dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0.


Sang hiệp 2, Galatasaray buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Chính vì vậy, cơ hội tới với Chelsea nhiều hơn nhưng trong 1 ngày thiếu may mắn, Hazard và các đồng đội đã phung phí khá nhiều cơ hội.

Dẫu sao, chiến thắng 2-0 là quá đủ để Chelsea giành vé đi tiếp. Đó là cú chạy đà hoàn hảo của The Blues trước thềm cuộc tử chiến với Arsenal ở Premier League vào cuối tuần này.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Petr Cech; Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Cesar Azpilicueta; Ramires, Frank Lampard; Willian (Kalas 90+2'), Oscar (Schurrle 81'), Eden Hazard; Samuel Eto’o (Torres 85').

Galatasaray: Muslera; Eboue (Hajrovic 77'), Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Alex Telles; Felipe Melo, Selcuk Inan; Yekta Kurtulus (Balta 67'), Wesley Sneijder, Burak Yilmaz (Butlut 54'); Didier Drogba.

H. Long

Dòng sự kiện: Champions League