Vượt qua Đan Mạch, tuyển Anh lần đầu vào chung kết Euro

Hạo Minh

(Dân trí) - Tuyển Anh lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch sau 120 phút thi đấu tại Wembley, qua đó thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate tiến vào chung kết Euro 2020.

Harry Kane đá thành công quả phạt đền, ấn định thắng lợi 2-1 cho Anh

Tuyển Anh khởi đầu mạnh mẽ khi được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Southgate đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc với ý định tấn công phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, Đan Mạch không e ngại, đội khách được tổ chức phòng thủ tốt với cự ly đội hình chặt chẽ. Không những vậy, khả năng phối hợp tốt của cầu thủ Đan Mạch giúp họ dễ dàng lên bóng phản công.

Vì vậy, tuyển Anh dù kiểm soát bóng nhiều hơn Đan Mạch nhưng không có được mấy pha dứt điểm, số lần dứt điểm của đội chủ nhà chỉ ngang đội khách. Phút 30, Đan Mạch bất ngờ mở tỉ số trận đấu với cú sút phạt ghi bàn của Damsgaard. 

Vượt qua Đan Mạch, tuyển Anh lần đầu vào chung kết Euro - 1

Damsgaard ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số từ cú đá phạt.

Lợi thế của Đan Mạch chỉ kéo dài được chín phút. Phút 39, Kjaer đá phản lưới nhà giúp Anh quân bình tỉ số 1-1. Trong hiệp hai tuyển Anh cố gắng đẩy mạnh tấn công hơn, họ dứt điểm nhiều hơn hẳn hiệp một nhưng hiệu quả trong các pha dứt điểm của họ không được cải thiện.

Bước vào hiệp phụ, Anh làm mới hàng công, họ có được thế trận áp đảo. Phút 102, Sterling ngã trong vòng cấm địa mang về quả phạt đền cho tuyển Anh. Đó là tình huống gây tranh cãi do lỗi của các cầu thủ Đan Mạch không rõ ràng.

Kane không thắng Schmeichel từ chấm 11m, song anh sửa sai bằng cú đá bồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Sau khi có bàn thắng, Anh thực hiện lối chơi kiểm soát bóng tối đa, Đan Mạch do đã bung hết sức nên không thể vùng lên tìm được bàn gỡ hòa. 

Anh giành chiến thắng 2-1 chung cuộc và giành vé vào chung kết, họ sẽ thi đấu với Italia ở chung kết Euro 2020 tại Wembley vào 12/7 tới đây.

Vượt qua Đan Mạch, tuyển Anh lần đầu vào chung kết Euro - 2

Các cầu thủ Anh ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Đan Mạch.