1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Chelsea ở loạt sút luân lưu, Man City vô địch League Cup

(Dân trí) - Với chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa không bàn thắng ở 120 phút thi đấu chính thức, Man City đã bảo vệ thành công ngôi vô địch League Cup. Đây là lần thứ sáu trong lịch sử, Man City vô địch League Cup.

Vượt qua Chelsea ở loạt sút luân lưu, Man City vô địch League Cup

Hai tuần trước, Man City đã vùi dập Chelsea trong trận đấu tại Premier League tới sáu bàn không gỡ. Đội bóng thành Manchester đã không còn có được chiến thắng dễ dàng như trước, họ đã trải qua 120 thi đấu cam go mà không thể ghi bàn, may mắn đã mỉm cười với Man City ở loạt sút luân lưu giúp đội bóng này bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Chelsea chơi rất thận trọng trong trận đấu với Man City, đội bóng này chỉ thực sự chơi tấn công vào hiệp phụ, họ cũng tạo ra được một vài cơ hội song không thể ghi bàn. Việc phải đưa nhau tới chấm 11m để phân định thắng thua luôn kèm với sự may rủi. Bên Man City chỉ có Sane đá hỏng, trong khi phía Chelsea có Jorginho và Luiz sút hỏng nên dâng chiến thắng cho đối thủ.

10220414-6739991-image-a-75_1551037817670.jpg

Man City lần thứ sáu vô địch League Cup

10220416-6739991-image-a-77_1551037824976.jpg

Sterling ăn mừng chiếc cúp vô địch của Man City

Thất bại từ chấm phạt đền của Chelsea không có lỗi của Sarri, nhưng việc không thể giúp Chelsea có được một danh hiệu cũng khiến chiếc ghế của chiến lược gia người Italia nhận thêm áp lực. Sau trận đấu này sẽ có những dấu hỏi lớn về việc Chelsea có đang thực sự kiểm soát được Chelsea hay không khi có vẻ cầu thủ của đội bóng này đang sẵn sàng bật lại chiến lược gia người Italia.

Trong những phút cuối cùng của hiệp phụ, Sarri định đưa thủ thành Caballero vào thay Arrizabalaga, dường như để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha lại từ chối rời sân. Sarri rất tức giận khi học trò không nghe lời, thậm chí ông còn đi vào đường hầm khi trận đấu đang diễn ra nhưng rồi lại quay trở lại khu vực kỹ thuật.

 

Vượt qua Chelsea ở loạt luân lưu, Man City vô địch League Cup - 1

Thủ thành Arrizabalaga đã từ chối rời sân

10220274-6740217-image-m-33_1551037623396.jpg

Sarri và Zola bực tức vì thủ thành Arrizabalaga không chịu rời sân

Rút kinh nghiệm từ trận thua tan tác trước Man City vừa qua, huấn luyện viên Sarri đã chủ động cho học trò chơi phòng thủ phản công. Trên hàng công của Chelsea, Sarri cũng không sử dụng những tiền đạo cắm như Giroud hay Higuain ngay từ đầu, ông sử dụng bộ ba Willian, Hazard, Pedro. Đây là những cầu thủ có tốc độ rất tốt, phù hợp với những đợt phản công nhanh.

Lối chơi phòng thủ chặt chẽ của Chelsea khiến Man City gặp nhiều khó khăn dù họ vẫn kiểm soát bóng gấp đôi đối thủ. Hiệp thi đấu đầu tiên có phần nhạt nhòa, Man City chỉ có được bốn cú dứt điểm, một lần sút trúng khung thành. Trong khi Chelsea chỉ có duy nhất một lần dứt điểm, thậm chí bóng còn không trúng khung thành của đối thủ.

Khi hiệp hai bắt đầu được hơn 10 phút, Man City làm lưới của Chelsea rung lên. Trọng tài chính mất rất lâu để trao đổi với các trọng tài làm việc ở phòng video về quyết định không công nhận bàn thắng do Aguero việt vị. Pha quay chậm cho thấy Augero việt vị rõ ràng nên trọng tài đã chính xác khi từ chối bàn thắng.

10218788-6739991-image-a-29_1551034519102.jpg

Chelsea vào Man City chơi rất chặt chẽ trong trận chung kết League Cup

Vào đầu hiệp phụ, tiền vệ đánh chặn Fernandinho của Man City gặp chấn thương rời sân, Guardiola đưa Danilo vào thay thế. Nhận thấy đối phương sử dụng nhân sự chắp vá, HLV Sarri quyết định tung Giroud và Higuain giúp Chelsea giành thế trận lấn lướt trước Man City, song họ cũng không tạo được các cơ hội ghi bàn thực sự.

Không thể ghi bàn, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Jorginho mở đầu loạt sút 11m, anh định sút kiểu Panelka nhưng bị Ederson bắt bài. Ở loạt sút thứ ba, Sane sút hỏng mang lại hi vọng cho Chelsea. Đáng tiếc hi vọng của The Blues nhen lên lại nhanh chóng bị dập tắt bởi Luiz, cầu thủ này sút bóng trúng cột dọc bật ra. Sau đó B.Silva và Sterling sút thành công để giúp Man City thắng chung cuộc 4-3.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Emerson, Kanté, Jorginho, Barkley (Loftus-Cheek 88'), Willian (Higuain 95'), Hazard, Pedro (Hudson-Odoi 79')

Man City: Ederson, Zinchenko, Laporte (Kompany 45'), Otamendi, Walker, Fernandinho (Danilo 90'), Silva (Gundogan 78'), De Bruyne (Sane 85'), Bernardo, Sterling, Aguero

Phù Sa