1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vua phá lưới V-League 2013: Cơ hội nào cho các chân sút nội?

(Dân trí) - Trong suốt 11 mùa giải trước đây, việc các chân sút ngoại lần lượt đoạt danh hiệu Vua phá lưới như một mặc định tại V.League. Bước vào mùa giải năm nay, rất khó có ngoại lệ xảy ra.

Một tiền đạo nội cạnh tranh trong danh sách Vua phá lưới dường như là một chuyện vô cùng xa xỉ trong các mùa bóng. Tới mức phải có một danh hiệu không chính thức của giới truyền thông là Vua phá lưới…nội để an ủi cho các cầu thủ nội.

Nhưng những người này cũng thường chỉ chơi thăng hoa trong 1 mùa giải, và sau đó thì không bao giờ tái lập phong độ như vậy nữa. Việc cứ cuối mùa giải, một cầu thủ ngoại được nhận danh hiệu Vua phá lưới đã khiến giấc mơ một lần cầu thủ nội đoạt danh hiệu cao quý này càng trở nên cháy bỏng. Không ai muốn năm thứ 12 liên tiếp, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới lại là cuộc chơi riêng của các chân sút ngoại.
 
Timothy đang là ứng cử viên lớn cho danh hiệu Vua phá lưới

Timothy đang là ứng cử viên lớn cho danh hiệu Vua phá lưới

Bởi nếu cứ mãi như thế thì bóng đá nước nhà nói chung sẽ khó tìm cho mình những tiền đạo xuất sắc. Muốn chứng tỏ ở đội tuyển quốc gia họ phải chứng tỏ ở sân chơi V.League trước đã và một lần nữa, những tiền đạo nội lại được đặt kỳ vọng, dù cơ hội để họ cạnh tranh với các đồng nghiệp ngoại là rất ít.

Hy vọng này dường như đặt hết vào những cái tên như: Công Vinh, Đình Tùng, Quang Hải, Việt Thắng, Văn Quyết...Đây đều là những cầu thủ từng thi đấu nhiều năm tại V.League và cũng từng có thời điểm tạo nên những cuộc chạy đua hấp dẫn với các chân sút ngoại. Tuy nhiên, sự ổn định về phong độ là điều các chân sút nội thiếu, nên họ thường bị các tiền đạo ngoại bỏ xa ở những thời điểm quyết định.

Trong các gương mặt trên, Công Vinh vẫn là một trong những tiền đạo nội được đánh giá cao nhất. Mùa 2009, Công Vinh trở thành cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất, với 14 lần sút tung lưới đối phương nhưng vẫn về sau Merlo và Lazaro với một bàn ít hơn. Đây cũng là khoảng cách nhỏ nhất giữa Vua phá lưới nội với Vua phá lưới ngoại.

Cầu thủ này vừa trải qua một giai đoạn đáng quên trong sự nghiệp của mình, nhưng tất cả đã được gác sang một bên bởi anh đã chính thức được SLNA trao cơ hội cho làm lại. Còn nguyên phẩm chất của một tiền đạo, lại đang khát khao ra sân để tìm cơ hội trở lại khoác áo ĐTVN, Công Vinh sẽ là một trong những đối trọng với các tiền đạo ngoại mùa này.

Sau Công Vinh, những chân sút như Văn Quyết, Đình Tùng, Việt Thắng, Quang Hải, Anh Đức cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đội bóng đang ngày càng ưu tiên vị trí tiền đạo cho các ngoại binh, nếu các cầu thủ này không thể hiện được đúng khả năng của mình, họ sẽ khó tỏa sáng.

Mùa giải 2012, với tổng số 18 bàn thắng, tiền đạo Timothy chính thức nhận danh hiệu Vua phá lưới. Những tiền đạo ghi nhiều bàn tiếp theo, lần lượt là Merlo S.Gaston (16 bàn); Felix Ajala Kesley Huỳnh Alves , Nsi Amougou Jose, Samson Kayode (14 bàn). Chỉ có duy nhất một gương mặt nội lọt vào tốp những chân sút “nổ súng” nhiều nhất mùa giải là Văn Quyết (12 bàn).

Mùa giải năm nay, những cầu thủ ngoại như: Samson, Timothay, Merlo...được đánh giá rất cao. Trong số này, Merlo từng 3 lần đoạt danh hiệu vào các năm 2009, 2010 và 2011. Thậm chí nếu mùa giải năm ngoái, nếu tiền đạo này không bị chấn thương ở vòng 20, có lẽ đã hoàn tất 4 danh hiệu liên tiếp. Với màn trình diễn ấn tượng trong trận tranh Siêu Cup, Merlo một lần nữa trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2013.

Bằng Tường