1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF có Tổng giám đốc mới

(Dân trí) - Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) VPF chiều nay (28/10) đi đến thống nhất bổ nhiệm ông Cao Văn Chóng giữ cương vị Tổng giám đốc (TGĐ) công ty này, thay thế cho ông Phạm Ngọc Viễn.

Đây là điều không có gì bất ngờ, bởi thông tin này đã được VPF phát đi khoảng vài giờ trước khi đại hội cổ đông diễn ra vào buổi chiều, thông qua tiết lộ của chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng ngay sáng nay.

 

Tân TGĐ VPF Cao Văn Chóng
Tân TGĐ VPF Cao Văn Chóng

 

Việc ông Cao Văn Chóng được bổ nhiệm làm TGĐ VPF là động thái cho thấy tổ chức này đang muốn thay dần người của VFF trong cơ cấu tổ chức, bằng những nhân vật mang tính xã hội hóa nhiều hơn, bởi so với ông Phạm Ngọc Viễn, ông Cao Văn Chóng ít dính dáng đến VFF hơn, lại là nhân vật xuất thân từ một doanh nghiệp (nguyên TGĐ công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, nơi trực tiếp quản lý CLB B.Bình Dương).

Ngoài ra, so với ông Viễn, ông Chóng trẻ hơn (sinh năm 1979), nên đây là hạt nhân mà VPF dự tính sẽ bồi dưỡng để phát triển lâu dài. Dù vậy, trong mắt giới bóng đá Việt Nam nói chung, cái tên Cao Văn Chóng vẫn còn khá xa lạ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đối diện với áp lực lớn từ dư luận, cũng như từ các CLB, trong quá trình điều hành VPF và điều hành V-League.

Những thành công của ông Chóng khi ông quản lý B.Bình Dương cũng chủ yếu xuất phát từ tiềm lực tài chính hùng hậu của CLB này, cộng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các ông chủ tập đoàn mẹ, chứ vai trò của ông Chóng cũng không thực sự rõ rệt, nhất là chưa được kiểm chứng khi phải làm việc trong điều kiện đối diện với nhiều áp lực.

Kim Điền

 

VPF có Tổng giám đốc mới - 2