1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 7 V-League 2014: Đại chiến ở phố núi

(Dân trí) - Tâm điểm của vòng 7 sẽ là trận đấu trên sân Pleiku giữa HA Gia Lai và B.Bình Dương, 2 cựu vương ngày nào đụng nhau trong nỗ lực tìm vương miệng mới. Trong khi đó, ở nhóm dưới, HV.An Giang và ĐT Long An gặp các đối thủ cực kỳ khó nhằn.

 
Vòng 7 V-League 2014
Ngày 26/2
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai – B.Bình Dương
17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng – SHB Đà Nẵng
17h, sân Vinh: SL Nghệ An – HV.An Giang
Ngày 27/2
16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – ĐT Long An
17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai – Than Quảng Ninh

 
Trên sân Pleiku, HA Gia Lai đụng B.Bình Dương trong một cặp đấu có cả yếu tố truyền thống lẫn tính cạnh trạnh ở hiện tại.

Về truyền thống, đấy là 2 trong số những đội bóng giàu thành tích và tồn tại bền bỉ nhất V-League (mỗi đội từng 2 lần vô địch). Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mỗi khi Gỗ đụng Gốm (Bình Dương nổi tiếng là xứ sản xuất đồ gốm có chất lượng ở Việt Nam), trận đấu cũng rất căng thẳng, xuất phát từ lịch sử đối đầu của đôi bên suốt chục năm qua.

Về hiện tại, 2 đội đều đang khao khát ngôi vô địch sau nhiều năm dài trắng tay. B.Bình Dương đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời GĐKT Lê Thụy Hải, với 2 trận thắng giòn giã 2 vòng đấu gần đây nhất.

Trong khi đó, HA Gia Lai dù vừa sẩy chân đau điếng trên sân Than Quảng Ninh (thất bại sau khi đã dẫn trước), nhưng chớ xem thường Gỗ khi họ trở về phố núi. Sân Pleiku luôn là nơi đi dễ khó về đối với mọi đội bóng ở Việt Nam.

Liệu B.Bình Dương có tìm được niềm vui này trong chuyến làm khách đến sân Pleiku? Ảnh: Kim Điền
Liệu B.Bình Dương có tìm được niềm vui này trong chuyến làm khách đến sân Pleiku? Ảnh: Kim Điền

Tư thế của đội bóng nhiều sao như B.Bình Dương không cho phép họ đá cù cưa với các đối thủ mà họ đụng phải. Đấy là lý do mà nhiều khả năng B.Bình Dương sẽ đá tấn công, nhưng lúc Gốm tấn công cũng là lúc Gỗ sẽ dễ dàng thực hiện những pha phản công mang đậm phong cách của HLV Choi Yoon Gyum và chân sút lực lưỡng Timothy Anjembe.

Một cặp đấu khác được dự báo là khá hấp dẫn giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Cũng như HA Gia Lai hay B.Bình Dương, mục tiêu của đội bóng sông Hàn là ngôi vô địch. Thế nên, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hẳn rất quyết tâm trong chuyến hành quân đến đất Cảng.

Tin vui cho SHB Đà Nẵng là chân sút Gaston Merlo đang đạt trạng thái thể lực tốt, có thể đóng góp cho đội bóng sông Hàn. Có Merlo, sức mạnh tấn công của SHB Đà Nẵng sẽ được nâng lên đáng kể.

Về phía Hải Phòng, có người nói thất bại trước Đồng Nai hồi cuối tuần trước là bất ngờ, nhưng đấy là bất ngờ hợp lý, nếu xét đến sự bất ổn của Hải Phòng hiện nay, cũng như xét đến khả năng cầm quân của HLV Dylan Kerr so với những người đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm kiểu HLV Trần Bình Sự bên phía Đồng Nai.

SHB Đà Nẵng không ngại nếu phải đá đôi công với Hải Phòng, bởi về mặt con người đội bóng sông Hàn vẫn tốt hơn đội bóng đất Cảng. Đấy là chưa tính đến chuyện HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng đọc trận đấu nhanh hơn HLV Dylan Kerr của Hải Phòng.

2 cặp đấu trên lệch nhất vòng 7 là các cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và ĐT Long An tại xứ Thanh và SL Nghệ An tiếp HV.An Giang ở xứ Nghệ.

ĐT Long An và HV.An Giang đang tuột dốc cực nhanh ở những tuần gần đây, chủ yếu là do thực lực yếu và niềm tin đang lung lay. Đá với đối thủ mạnh hơn, lại phải chơi trên sân đối phương, nếu HV.An Giang lấy được điểm của SL Nghệ An cà ĐT Long An lấy được điểm của Thanh Hóa thì đấy sẽ là bất ngờ cực lớn.

Ở cặp đấu còn lại, Đồng Nai tiếp Than Quảng Ninh trên sân Đồng Nai cực kỳ khó đoán. Đồng Nai là ngựa ô của V-League 2013, trong khi Than Quảng Ninh là ngựa ô của V-League năm nay.

Đặc điểm chung của các ngựa ô nằm ở chỗ họ rất khó đoán, chủ yếu do phong độ không ổn định. Họ có thể đá một vài trận rất hay, nhưng cũng có thể sa sút nhanh, bởi thực lực của họ chỉ ở mức vừa phải. Nếu yếu tố bất ngờ không còn, những chú ngựa ô sẽ bị kiềm cương.

Thành ra, điều quan trọng nhất trong trận đấu này là người ta khó biết Đồng Nai nào sẽ đụng Than Quảng Ninh nào? Dù gì thì với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Trần Bình Sự vẫn được đánh giá cao hơn.

Cặp đấu khác giữa Quảng Nam và V.Ninh Bình thuộc vòng 7 sẽ được dời sang ngày 7/3, để V.Ninh Bình đá cúp châu Á.
 
 

Bảng xếp hạng V-League 2014

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Thanh Hóa

16

6

5

1

0

10-4

2

Than Quảng Ninh

11

6

3

2

1

11-6

3

Hà Nội T&T

9

5

3

0

2

15-11

4

SHB Đà Nẵng

9

6

2

3

1

10-8

5

B. Bình Dương

7

5

2

1

2

11-8

6

HA Gia Lai

7

5

2

1

2

13-13

7

QNK Quảng Nam

7

5

2

1

2

8-12

8

Sông Lam Nghệ An

6

5

2

0

3

10-9

9

V. Ninh Bình

6

5

1

3

1

9-9

10

Đồng Nai

6

5

1

3

1

7-9

11

Hải Phòng

6

6

1

3

2

8-10

12

ĐT Long An

3

6

0

3

3

7-14

13

HV An Giang

1

5

0

1

4

2-9

 
Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014