1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 22 V-League 2018: Vấn nạn trọng tài và cuộc chiến trụ hạng

(Dân trí) - Hai câu chuyện được quan tâm nhiều nhất trước 4 vòng đấu cuối của V-League 2018 chính là cuộc đua giành quyền trụ hạng và vấn đề trọng tài. Hai câu chuyện này liên quan mật thiết với nhau, bởi những tiếng còi có thể ảnh hưởng đến sự tồn – vong của các đội bóng.

Cuộc đua giành quyền trụ hạng cho đến sau vòng 22 tiếp tục xoay quanh 4 đội gồm CLB TPHCM (24 điểm), Sài Gòn FC (22 điểm), Nam Định (19 điểm) và Cần Thơ (17 điểm).

Trong số đó, 2 đội xếp sau cùng cũng là 2 đội yếu thế nhất. Cần Thơ yếu thế về điểm số và về những vấn đề nội bộ đột ngột phát sinh ngay ở giai đoạn then chốt nhất của mùa giải. Nam Định yếu thế vì ngay từ đầu họ đã bị điểm mặt là một trong những đội khó khăn nhất tại Nuti Cafe V-League 2018, cả về kinh phí lẫn lực lượng.

So với 2 đội bóng vừa nêu, CLB TPHCM và Sài Gòn FC dù vẫn đang trong khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn sở hữu một số lợi thế nhất định. CLB TPHCM đáng được gọi là đội bóng giàu tại V-League.

Cuộc đua giành quyền trụ hạng đang ở vào giai đoạn căng thẳng (ảnh: Anh Hải)
Cuộc đua giành quyền trụ hạng đang ở vào giai đoạn căng thẳng (ảnh: Anh Hải)

Lực lượng cầu thủ của đội bóng thành phố không đến nỗi nào, rồi khi cần tăng cường lực lượng giữa giai đoạn, họ tăng cường được ngay tiền đạo Matias, với việc chấp nhận trả lương cao cho cầu thủ này. Tức là CLB TPHCM có thể dùng tiềm lực tài chính để giải quyết những khó khăn.

Họ vất vả cho đến thời điểm hiện nay của mùa giải chủ yếu do những sai sót trong khâu định hướng chuyên môn ngay từ đầu, đến nỗi phải thay quyền chủ tịch CLB Lê Công Vinh giữa chừng, đồng thời do quá nhiều trụ cột chấn thương cùng lúc. Hoặc nói ngược lại là từ đầu mùa họ không thẩm định đúng vấn đề sức khoẻ của các cầu thủ mới, trong khi khâu kiểm tra y tế là khâu rất quan trọng với các đội bóng chuyên nghiệp lúc đặt bút ký vào các bản hợp đồng mới.

Sài Gòn FC không được đầu tư nhiều tiền như CLB TPHCM, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công lại sở hữu lợi thế khác. Sài Gòn FC là một trong bốn đội bóng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển, giữa vòng xoáy mà giới bóng đá trong nước vẫn gọi là “một ông chủ - nhiều đội bóng”.

Mọi lỗi nặng của trọng tài đều có thể ảnh hưởng đến số phận của các đội bóng, của nhiều con người
Mọi lỗi nặng của trọng tài đều có thể ảnh hưởng đến số phận của các đội bóng, của nhiều con người

Thành ra, Sài Gòn FC dù gì vẫn còn những người anh em đứng bên cạnh họ, trong thời điểm nhạy cảm như thời điểm cuối mùa, tính chất của các trận đấu liên quan đến Sài Gòn FC với nhóm các đội cùng chịu ảnh hưởng từ bầu Hiển gồm SHB Đà Nẵng (gặp Sài Gòn FC ở vòng 24) và Quảng Nam (đụng Sài Gòn FC tại vòng 26) càng được dư luận chú ý.

Nên nhớ, cho đến thời điểm này của mùa giải, Sài Gòn FC là đội duy nhất thắng được tân vương CLB Hà Nội – cũng thuộc bầu Hiển. Và chắc chắn họ là đội duy nhất thắng được Quang Hải, Văn Quyết và các đồng đội trước khi CLB Hà Nội vô địch V-League 2018, tức là trước khi đội bóng thủ đô hết mục tiêu, hết động lực.

Và giữa cuộc đua giành quyền trụ hạng của các đội, người ta lại buộc phải nhắc đến vấn nạn trọng tài. Các tiếng còi, đặc biệt là các quyết định thiếu chính xác của giới “vua sân cỏ” sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của các đội bóng, như kiểu trọng tài Trần Văn Lập từng “bẻ còi” trên sân Long An năm ngoái, trong mùa giải mà Long An rớt hạng.

Trong khi vài năm trở lại đây, đi tìm những sai sót, thậm chí là sai sót nặng của các trọng tài V-League không phải là chuyện khó!

Sự cố trọng tài Trần Văn Lập một lần nữa “bẻ còi” tại V-League hôm 14/9, cùng sự thiếu trách nhiệm của các trợ lý, trong đó có trợ lý trọng tài nổi tiếng nhiều scandal Nguyễn Trọng Thư một lần nữa là hồi chuông báo động cho giải vô địch quốc gia trong tình cảnh nóng bỏng hiện nay!

Kim Điền

Vòng 22 V-League 2018: Vấn nạn trọng tài và cuộc chiến trụ hạng - 3