1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sỹ Nhật Bản bị ung thư vẫn đoạt HCB

(Dân trí) - Mặc dù vừa tiến hành xong ca phẫu thuật khối u tuyến giáp nhưng VĐV Hiroyuki Oda vẫn thi đấu xuất sắc và giành được HCB môn vật tự do hạng cân 60 kg nam tại ASIAD 16...

 
Võ sỹ Nhật Bản bị ung thư vẫn đoạt HCB - 1

Trận chung kết môn vật tự do hạng cân 60 kg nam

 

Trong trận chung kết môn vật tự do hạng cân 60 kg nam giữa Nhật Bản và Mông Cổ tại ASIAD 16 ngày 25/11, VĐV người Nhật Bản Hiroyuki Oda đã giành được HCB. Anh mới chỉ hoàn thành ca phẫu thuật của mình vào tháng 10 vừa rồi và chỉ ở ở lại trong bệnh viện có 10 ngày. Sau đó, võ sỹ này đã lập tức tới Quảng Châu để tham dự Á Vận Hội.

 
 
Võ sỹ Nhật Bản bị ung thư vẫn đoạt HCB - 2

Hiroyuki Oda vẫn tham gia thi đấu dù vừa mới tiến hành xong ca phẫu thuật

 

Vào mùa hè năm nay, Oda đã thấy đau nhức ở cổ họng và anh đã tới bệnh viện để kiểm tra. Dù nghe các bác sĩ nói rằng mình bị ung thư tuyến giáp nhưng anh đã không tiến hành ca phẫu thuật ngay mà vẫn tham gia giải Vô địch thế giới môn vật tự do, sau đó anh mới trở về nước để tiến hành phẫu thuật.

 

Các bác sĩ cho biết rằng thật may mắn là khối u đã được phát hiện kịp thời nên không gặp phải trở ngại gì.

 
 
Võ sỹ Nhật Bản bị ung thư vẫn đoạt HCB - 3

Hiroyuki Oda đoạt HCB môn vật tự do hạng cân 60 kg nam

 

Hiroyuki Oda cho biết rằng, ở trong bệnh viện khoảng gần 2 tuần, anh hầu như không tập luyện. Sau khi xuất viện, anh vừa phải dùng đến thuốc chống suy tuyến giáp, vừa tham gia khoá tập huấn vào cuối tháng 10. Đối với người có sức khoẻ bình thường, việc chi tập luyện trong vòng có hai tuần đã là vô cùng khẩn trương nhưng Oda vẫn cố gắng và anh nói rằng “không thể coi bệnh tật là cái cớ để mình thui chột ý chí”.

 
 
Võ sỹ Nhật Bản bị ung thư vẫn đoạt HCB - 4

Chụp ảnh cùng VĐV Na Lan (thứ 2 từ trái sang) của Mông Cổ

 

Khi biết mình chỉ nhận được HCB, Oda cũng cảm thấy rất buồn là VĐV 22 tuổi này đã khóc. Anh nói rằng “HCB chưa phải là thành tích khiến tôi hài lòng, nhưng nó cho tôi thây rằng nếu cố gắng hơn nữa, mình có thể đạt thành tích cao hơn”.

 

Kim Thu

Theo Chinanews