1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sĩ từ chối đai vô địch vì thấy thắng không xứng đáng

(Dân trí) - Tại sự kiện UFC 259 vừa diễn ra, võ sĩ hạng gà Aljamain Sterling muốn từ chối nhận đai vô địch từ Petr Yan, vì anh cho rằng mình thắng không xứng đáng.

Võ sĩ từ chối đai vô địch vì thấy không xứng đáng

Một trong những trận đấu tâm điểm tại sự kiện UFC APEX ở Las Vegas (6/3) là trận đấu hạng gà giữa Aljamain Sterling và Petr Yan. Sterling là người thách đấu, còn Yan giữ đai vô địch. 

Trải qua hơn 19 phút thi đấu căng thẳng với ba hiệp, diễn biến khá cân bằng, hai võ sĩ bước vào hiệp đấu thứ tư. Yan đã khiến đối thủ của mình ngồi xuống sàn đấu, sau đó võ sĩ người Nga cố gắng túm đầu đối phương và tung một cú lên gối khiến đối thủ gốc Jamaica ngã lăn ra sàn. 

Đòn đánh nguy hiểm của Yan được xác định là phạm luật. Vì vậy nhà vô địch hạng gà bị truất quyền thi đấu, đồng nghĩa anh bị tước đai vô địch, cũng có nghĩa Sterling trở thành nhà vô địch mới của hạng gà ở UFC.

Võ sĩ từ chối đai vô địch vì thấy thắng không xứng đáng - 1

Tuy nhiên, nhận thấy mình giành chiến thắng không xứng đáng, nên Sterling không hề vui vẻ. Võ sĩ người Jamaica rớm lệ và tỏ ra đau khổ khi được trọng tài tuyên bố chiến thắng. Sau khi Chủ tịch UFC Dana White đeo chiếc đai vô địch lên người, Sterling vứt chiếc đai xuống sàn đấu và đi trả lời phỏng vấn. 

"Mọi thứ tôi đã làm cho đến thời điểm này và để trận đấu diễn ra như vậy. Tôi nghĩ đã đến rất gần với cuộc chiến", Sterling nói trong tâm trạng rất đau khổ. "Tôi đã nghĩ rằng mình bị sa sút hai hiệp. Đây không phải là cách tôi muốn giành chiến thắng, cũng không phải là cách tôi hình dung về chiến thắng".

Không muốn trở thành nhà vô địch, nhưng Sterling vẫn phải gánh trách nhiệm đó. Buổi phỏng vấn của Sterling bị cắt ngắn để anh được chăm sóc y tế. Sterling đã được xuất viện vào sáng sớm Chủ nhật, đội quản lý của anh đã xác nhận với MMA Fighting.

Võ sĩ từ chối đai vô địch vì thấy thắng không xứng đáng - 2

Gương mặt mếu máo của Sterling khi được tuyên bố là người chiến thắng.

Dù bị thương nặng nhưng Sterling muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Sterling, Yan, White, cả người hâm mộ theo dõi trận đấu tranh đai vô địch nà đều muốn tái đấu càng sớm càng tốt.

"Tôi đã cố gắng tiếp tục, nhưng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ", Sterling giải thích. "Chiếc đai chỉ là cái tôi chiếm lấy và giống như nhận thêm một hình phạt.