Vì sao "Thần Sấm" người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc?
(Dân trí) - Lễ hội vật truyền thống ở các làng quê Việt Nam diễn ra vào đầu tháng giêng hàng năm đã rất quen thuộc với nhiều người, nhưng năm nay gây sốt mạng xã hội với sự xuất hiện của nhiều đô vật quốc tế.
![Vì sao "Thần Sấm" người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc?](https://cdnphoto.dantri.com.vn/tIqZ0YiEsJDPMukRINn2xtiCaNw=/2025/02/11/476280140637610815532432681752-1739207265897.jpg)
"Cả ngày hôm nay tôi phải trả lời mệt nghỉ khi được quá nhiều cơ quan truyền thông liên hệ phỏng vấn về lễ hội vật truyền thống ở các làng văn hóa diễn ra đầu năm. Chưa bao giờ các hội vật làng lại tạo ra viral (nổi tiếng) trên mạng xã hội đến như vậy", ông Đào Hồng Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội vật làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Theo ông Đào Hồng Sơn, cứ vào đầu năm thì nhiều làng văn hóa trên khắp đất nước, đặc biệt là ở miền Bắc đều tổ chức lễ hội vật cổ truyền. Là một vận động viên (VĐV) đang khoác áo đội tuyển võ thuật Jujitsu quốc gia Việt Nam đồng thời cũng rất yêu thích môn vật cổ truyền, ông Hồng Sơn không chỉ tham gia thi đấu ở các sới vật mà còn đứng ra tổ chức lễ hội vật truyền thống làng Triều Khúc, thu hút rất nhiều VĐV có "số má" khắp nơi đổ về tham dự vào đầu tháng 2 vừa qua.
Đô vật 29 tuổi người Belarus được gắn với biệt danh "Thần Sấm", Zakhar Dzmitrychenka, tham gia tranh tài với đối thủ người Nhật Bản, Masafumi Arikawa, ở hội làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) vào hôm 8/2 đã gây chú ý. Zakhar Dzmitrychenka (cao 1m81, nặng 84kg) tỏ ra vượt trội so với đối thủ khi nhấc bổng và quật ngã Masafumi Arikawa một cách dễ dàng.
Hình ảnh "ông đô" Belarus ăn mừng chiến thắng tạo sự lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Điều đó khiến cho những sới vật cổ truyền Việt Nam càng nhận được sự chú ý. Cần nói thêm rằng, Zakhar Dzmitrychenka từng giành Huy chương đồng giải vật cổ điển thế giới và danh hiệu Master of Sports môn vật ở Belarus.
![Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 1 Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/e7rlaN-1oO2C_oH_LMyOIb8P1wI=/2025/02/11/475478601637610822199098238647-1739207268571.jpg)
VĐV người Belarus, Zakhar Dzmitrychenka thi đấu với đô vật Nhật Bản ở hội vật làng Triều Khúc (Ảnh: Đào Hồng Sơn).
Trong cuộc phỏng vấn của Dân trí, ông Đào Hồng Sơn nhấn mạnh việc sới vật làng quê gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam những ngày vừa qua cho thấy các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các làng quê nếu biết làm truyền thông tốt sẽ đem lại hiệu quả rất lớn cho việc quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam.
Kỳ nhân dị tướng sới vật: Thanh Trúc 130kg, Thần Sấm đến từ Belarus
Hội vật truyền thống ở các làng văn hóa vốn không xa lạ gì với nhiều người Việt Nam, nhưng theo ông thì vì sao năm nay lại trở nên bùng nổ trên mạng xã hội?
- Tôi cũng rất bất ngờ với điều này. Tất cả những video tôi chia sẻ trên mạng xã hội về các trận đấu giữa các đô vật có hàng nghìn lượt xem, cá biệt trận đấu của đô vật Thanh Trúc nặng 130kg có tới hơn 53.000 lượt xem và gần 2.000 lượt chia sẻ lại. Ngoài ra có tới hơn 3.700 lượt bình luận, cho thấy sức hấp dẫn của trận đấu nói trên là như thế nào.
Đặc biệt các trận đấu tại lễ hội vật truyền thống làng Triều Khúc diễn ra vào ngày 8/2 vừa qua đã gây sốt trên mạng xã hội, khi hội vật quy tụ rất nhiều đô vật trong và ngoài nước tham dự.
Những đô vật có "số má" tại Việt Nam có thể kể tên là Nguyễn Tất Lộc, đô vật đến từ Nghệ An và đang là thành viên của đội tuyển quốc gia; Nguyễn Bá Dũng, đô vật thuộc sới vật quân đội; Nguyễn Huy Hoàng, đô vật thuộc sới vật Công an nhân dân; Nguyễn Thị Thanh Trúc, nữ đô vật thuộc đội tuyển quốc gia; Nguyễn Thị Thơ, đội tuyển vật tỉnh Bắc Giang.
Đặc biệt hội vật làng Triều Khúc còn có sự tham gia của đô vật đến từ Nhật Bản là Masafumi Arikawa hay đô vật Zakhar Dzmitrychenka đến từ Belarus, mang đến một sắc màu rất khác lạ và thú vị cho lễ hội làng quê tại Việt Nam.
Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của các đô vật đến từ Nhật Bản hay Belarus tại hội vật làng văn hóa của Việt Nam, ông nghĩ sao về điều này?
- Có lẽ sự xuất hiện của các đô vật nước ngoài tại hội vật làng Việt Nam đã tạo ra hiệu ứng lớn, khi nhiều người cảm thấy thích thú vì sự mới lạ trong lễ hội truyền thống của riêng người Việt Nam.
![Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 2 Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/V2SaArWkAhZdq8wptlRyNDaVQGQ=/2025/02/11/z63052780826208ffd81d5283818f06198e4d7368e9868-1739207272807.jpg)
Nữ đô vật Nguyễn Thị Thanh Trúc, nặng 130kg thi đấu ở hội vật làng Triều Khúc (Ảnh: ĐHS).
Trong các video tôi chia sẻ, mọi người thích thú khi thấy những đô vật được xem là "kỳ nhân dị tướng" ở sới vật. Ngoài nữ VĐV Thanh Trúc nặng tới 130kg - người khiến các đô vật nam cũng lắc đầu lè lưỡi khi sở hữu sức mạnh khủng khiếp cùng những miếng vật sắc sảo, còn có đô vật Hà Văn Hiếu được mệnh danh là "Hiếu khổng lồ".
Đấy cũng là đô vật từng 5 lần vô địch SEA Games, sở hữu chiều cao 1m90 và nặng trên 100kg nên hầu như không có đối thủ ngang tầm ở trong nước.
![Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 3 Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/ah5wQdWGDdbzZxI6HIYOnaFa37o=/2025/02/11/z63052781462651e52ba5180bd5713a2e22bbce9f621d0-1739207273510.jpg)
Đô vật người Nhật Bản Masafumi Arikawa (ngoài cùng bên trái) và đô vật Zakhar Dzmitrychenka đến từ Belarus (ngoài cùng bên phải) tại lễ hội vật làng Triều Khúc (Ảnh: ĐHS).
![Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 4 Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 4](https://cdnphoto.dantri.com.vn/MG3yEPQXrE1yq268HNWxCggnG4o=/2025/02/11/z6305278122789351570fc3213ec9f15320fff2447c67e-1739207272354.jpg)
Đô vật được mệnh danh "Thần Sấm" Zakhar bên cạnh đô vật Đào Hồng Sơn kiêm trưởng ban tổ chức hội vật làng Triều Khúc (Ảnh: ĐHS).
Ngoài ra sự xuất hiện của đô vật Zakhar Dzmitrychenka đến từ Belarus đã khiến lễ hội vật truyền thống của làng quê Việt Nam được chú ý đặc biệt. Đây là đô vật được mệnh danh là "Thần Sấm" khi sở hữu mái tóc dài như nhân vật Thor trong phim "Thần Sấm".
Đô vật này cho thấy sức mạnh kinh người khi đánh bại nhiều đô vật nổi tiếng của Việt Nam ở các sới vật làng quê miền Bắc vừa qua. Đặc biệt Zakhar đã hai lần nhấc bổng đô vật Thanh Trúc - người nặng tới 130kg cho thấy anh ấy khỏe như thế nào. Rất nhiều người mong chờ trận đấu giữa Zakhar với "Hiếu khổng lồ" ở hội vật làng sắp tới.
![Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 5 Vì sao Thần Sấm người Belarus gây sốt ở lễ hội vật Triều Khúc? - 5](https://cdnphoto.dantri.com.vn/8V0V_5oEntO4AaSxbqWs45KXksQ=/2025/02/11/anh-ha-van-hieu-1653711653845-1739207369562.jpg)
Đô vật Hà Văn Hiếu sau khi rời đội tuyển quốc gia cũng thường xuyên có mặt giao lưu ở các hội vật làng (Ảnh: Quân Đỗ).
Bản thân tôi hôm nay cũng thử thách đấu với Zakhar tại hội vật làng Quậy, Châu Phong (xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) hôm 9/2 nhưng thua nhanh chỉ trong 2 phút. Thực tế năm nay tôi chưa thua trận nào ở các sới vật cả, nhưng lại thua 2 trận đấu mang tính giao lưu với Thanh Phúc và Zakhar.
Hai trận đấu này chỉ mang tính giao lưu vì không cân kèo chút nào cả bởi các đối thủ đều nặng gấp đôi so với tôi. Tôi thi đấu giao lưu với họ để mua vui, mang đến tiếng cười cho khán giả xem hội mà thôi.
Sản phẩm văn hóa địa phương vươn tầm quốc tế
Có ý kiến trái chiều cho rằng lễ hội vật truyền thống của Việt Nam thì không nên mời người nước ngoài tham dự làm mất giá trị bản sắc của lễ hội làng, bạn đánh giá quan điểm này như thế nào?
- Tôi không đồng ý chút nào. Bởi các VĐV đến từ Nhật Bản, Belarus tham dự hội vật làng Triều Khúc vừa qua cũng là do chính tôi mời họ. Sự có mặt của các đô vật nước ngoài khiến hội vật làng trở nên hấp dẫn hơn, thu hút nhiều người đến xem hơn, quảng bá các giá trị văn hóa của Việt Nam đến quốc tế tốt hơn.
Các đô vật nước ngoài khi tham dự sới vật của chúng ta cũng với tinh thần giao lưu học hỏi, khi họ biết thêm nhiều miếng đánh hay, thú vị từng nơi và cũng chính những trận đấu đó góp phần quảng bá cho văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đó cũng là cách để một sản phẩm văn hóa mang tính địa phương trở thành sản phẩm văn hóa mang tính quốc tế.
Tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay, vật cũng là một trong 50 môn thể thao được đưa vào thi đấu. Những lễ hội như này không chỉ hấp dẫn người xem mà còn thu hút thêm nhiều bạn trẻ tập luyện, để giúp Việt Nam tìm kiếm được thêm nhiều tài năng mới.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Vào dịp đầu năm, nhiều sới vật cổ truyền trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại, đặc biệt là ở miền Bắc. Nổi bật là các sới vật ở Hội làng Mai Động, Tây Đằng, Quan Âm, Ngô Sài... Từ rất lâu, những sới vật này không còn nằm ở quy mô địa phương, mà nhận được sự quan tâm từ nhiều đô vật có tiếng trong cả nước như Đào Hồng Sơn, Hà Văn Hiếu.
Năm nay, lần đầu tiên những đô vật nước ngoài cũng bắt đầu chú ý tới những sới vật cổ truyền ở Việt Nam. Họ xuất hiện trong những trang phục cổ truyền, thực hiện nghi lễ cổ truyền và thi đấu theo luật của vật dân tộc.
Sự xuất hiện của những đô vật tới từ Nam Phi, Đức, Pháp, Mỹ… đã mang tới nét mới cho những sới vật cổ truyền. Mới nhất, hình ảnh đô vật người Belarus, Zakhar Dzmitrychenka, tham gia tranh tài với đối thủ người Nhật Bản, Masafumi Arikawa, ở hội làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) ngày 8/2 đã gây chú ý.