1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vô địch Paris Masters, Djokovic nuôi hy vọng trở lại ngôi số 1

(Dân trí) - Trong trận chung kết Paris Master 2013, hạt giống số 2 Djokovic đã đánh bại David Ferrer 2 set cùng tỷ số 7-5, qua đó đăng quang giải đấu này. Chức vô địch này giúp cho Djokovic có được chút hy vọng về việc sẽ trở lại ngôi số 1 thế giới...

Trong trận chung kết Paris Masters, Djokovic đã đánh bại Ferrer cùng với tỷ số 7-5 sau 2 set và giành ngôi vô địch. Đây là danh hiệu thứ 40 của anh trong hệ thống các giải ATP và là danh hiệu thứ 2 tại Paris. Sau khi giành chức vô địch tại Monte Carlo hồi tháng 4, Nole đã trải qua một giai đoạn thất bát danh hiệu kéo dài tới 5 tháng. Tuy nhiên kể từ sau khi giành chức vô địch tại Trung Quốc mở rộng, anh đã vô địch liền Thượng Hải Masters và Paris Masters.

 
Chức vô địch thứ 3 liên tiếp trong hệ thống ATP cho Djokovic
Chức vô địch thứ 3 liên tiếp trong hệ thống ATP cho Djokovic
 
Chức vô địch năm nay mang lại cho Djokovic 990 điểm (do anh phải bảo vệ 10 điểm từ giải đấu năm ngoái). Đáng ra số điểm này cộng với 11120 điểm đang có thì tay vợt người Serbia sẽ có 12110 điểm, trong khi đó tay vợt số 1 Rafael Nadal sẽ chỉ có 12030 điểm trong bảng xếp hạng được công bố vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, buồn cho Djokovic, do ATP World Tour Final cũng đã bắt đầu khởi tranh nên tay vợt người Serbia với tư cách là ĐKVĐ đã bị trừ đi 1500 điểm thưởng (tính lại từ đầu) của giải đấu này, cho nên Nole chỉ còn 10610 điểm và vẫn xếp thứ hai. 
 

Khoảng cách giữa hai người bây giờ đang là 1420 điểm, vậy nên cuộc chiến tại ATP World Tour Finals sẽ diễn ra hết sức cam go. Mỗi trận thắng tại vòng bảng robin sẽ có điểm thưởng là 200 điểm. Vậy nên nếu Nadal chỉ cần thắng 1 trận ở vòng đấu này thì anh sẽ tiếp tục đúng ngôi đầu bảng xếp hạng của ATP bất chấp việc Nole có bảo vệ thành công ngôi vô địch.

 

Nhưng do vào giữa tháng này, Nole sẽ tham gia trận chung kết David Cup cùng tuyển Serbia gặp CH Séc. Tay vợt người Serbia nếu thắng thêm 2 trận và đội tuyển của anh giành ngôi vô địch thì Nole sẽ có thêm 225 điểm thưởng. Và như thế cũng đủ để cho Djokovic giành lại ngôi vị số 1, thậm chí lúc đó sẽ là ngôi số 1 của năm 2013.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp Nadal thắng được 2 trận ở vòng bảng (giành thêm ít nhất 400 điểm) thì chắc chắn Nole sẽ mất ngôi, bất kể kết quả thi đấu của anh tại ATP World Tour Finals và David Cup. Nhìn chung con đường bảo vệ ngôi số 1 thế giới của năm đối với Nole là rất mong manh, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì khi mà ATP World Tour Finals gồm toàn những tay vợt cứng cựa.

 

Ở vòng bảng, Nadal sẽ gặp Ferrer, Berdych và Wawrinka. Những đối thủ này không hề dễ xơi, chính Ferrer mới loại Nadal tại trận bán kết Paris Masters cách đây 2 hôm và những Berdych và Wawrinka đều đã tiến bộ mạnh trong năm nay. Trong khi đó, phong độ của Nadal ở cuối năm đã bắt đầu có chút suy yếu sau quãng thời gian liên tục thăng hoa. Bởi vậy khả năng trở về ngôi số 1 của Nole cũng chẳng phải quá hẹp

 

 
Phù Sa