1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VNPayTV lên tiếng sau vụ “mất” bản quyền Ngoại hạng Anh về tay K+

(Dân trí) - Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) chủ trì Ban đàm phán với liên minh hơn 10 đơn vị truyền hình Việt Nam, cuối cùng đã thua trong cuộc chiến bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh với K+. Tuy nhiên, kết quả này không khiến VNPayTV bất ngờ.

Sau một thời gian dài không tìm được tiếng nói chung với Ban đàm phán gồm nhiều đài truyền hình được lập ra bởi Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam nhằm đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh, K+ đã tách ra và tự giải quyết thương vụ này.

Đúng như dự đoán, K+ đã chính thức mua được gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh từ đối tác MP&Silva, với 380 trận đấu kéo dài từ mùa giải 2016/2017 đến 2018/2019. Nhà đài được thành lập bởi liên minh Canal của Pháp và VTV độc quyền phát sóng một số trận đấu cuối tuần và được quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng một trận đấu của các vòng diễn ra giữa tuần.

VNpayTV không bất ngờ khi Bản quyền ngoại hạng Anh về tay K+
VNpayTV không bất ngờ khi Bản quyền ngoại hạng Anh về tay K+

Trả lời báo chí ngày hôm qua, Tổng giám đốc K+, ông Lê Chí Công cho biết: “Chúng tôi không đối đầu với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam. Bản thân họ có ý tưởng tốt, không muốn giá cả đẩy lên, các đơn vị không cuốn theo việc mua bán tốn kém. Tuy nhiên cũng phải nói rằng chúng ta cần có giải pháp tốt nhất chứ không nên cố làm gì”.

Về phần mình, dù đã có sự “liên minh” nhiều đài với nhau và có những báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông, thậm chí là Văn phòng Chính phủ, VNPayTV phản đối chuyện K+ “đi đêm” và yêu cầu không được độc quyền Ngoại hạng Anh. Trong trường hợp xấu nhất, các đài thống nhất sẽ nói không với giải đấu này.

Tuy nhiên, những nỗ lực của VNPayTV cùng Ban đàm phán đã thất bại. Họ một lần nữa không thể ngăn được K+ sở hữu gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh, trong đó có cả các trận mà đơn vị này sẽ độc quyền phát sóng trong 3 mùa giải tới.

Khi cuộc chiến đã ngã ngũ, VNPayTV hy vọng các bên sẽ có sự hợp tác để có giải Ngoại hạng Anh, với mục đích cao nhất là phục vụ người hâm mộ.

"K+ thông báo rằng họ mua bản quyền Ngoại hạng Anh 2016-2019 không cao hơn 20% so với 3 mùa trước. VNPayTV ủng hộ K+, nhưng với tinh thần là muốn đơn vị này phải chia sẻ việc phát sóng giải Ngoại hạng Anh với các đài khác", ông Lê Đình Cường – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội chia sẻ.

Với việc K+ chính thức có bản quyền giải Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc hoạt động của Ban đàm phán do VNPayTV chủ trì coi như chấm dứt. Một số đơn vị trong “liên minh” này thừa nhận, việc phản đối K+ mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh xác định là rất khó ngay từ đầu, nhưng vẫn phải nỗ lực theo tới cùng với mong muốn không bị đối tác ép giá, còn người hâm mộ Việt Nam vẫn có cơ hội được xem giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

“Việc phát sóng giải Ngoại hạng Anh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2019 sẽ vẫn lặp lại kịch bản giống như 3 mùa giải trước đây. Vấn đề bây giờ là hãy chờ xem K+ chia sẻ như nào”, ông Cường chốt lại.

Động thái mới nhất của K+ cho thấy đơn vị này đang quyết tâm thu hút thuê bao nhằm kéo lại vốn đã bỏ ra để đầu tư cho bản quyền Ngoại hạng Anh. Đơn vị này cũng có một chiến lược mới đó là giảm phí thuê bao mỗi tháng nhằm tăng số lượng, tập trung vào bán quảng cáo và những dịch vụ khác. Ngoài ra, mọi khách hàng của K+ đều có thể được xem giải Ngoại hạng Anh, lại với chi phí rất hợp lý.

“Khi chúng tôi được phát toàn bộ các trận của giải đấu, một số trận độc quyền rất quan trọng nên chúng tôi vẫn duy trì, nhưng có sự thay đổi là độc quyền trận thứ 2 của Chủ nhật, ngoài ra còn 2 trận độc quyền khác của ngày thứ Bảy.

Thêm một điều mới là chúng tôi thay đổi chiến lược gói kênh của mình. Từ ngày 1/3 tất cả mọi khách hàng K+ đều xem được giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại chúng tôi có trên 800.000 thuê bao”, ông Công nhấn mạnh.

Lê Cường