1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam và Myanmar đặt mục tiêu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á

(Dân trí) - Ngoài chủ nhà Việt Nam, Myanmar cũng đặt ra mục tiêu vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. Trong khi đó, Thái Lan chỉ nói đơn giản họ muốn chuẩn bị lực lượng cho VCK World Cup trong năm nay.

Nhân vật được chú ý nhiều nhất trước giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 chính là HLV Takashi của đội tuyển nữ Việt Nam. Vị HLV người Nhật tự tin cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là ngôi vô địch”.

“Tôi rất chú trọng với trận đấu đầu tiên với Myanmar. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thi đấu tốt trước họ. Nhưng hiện giờ, cho phép tôi không nói đến việc chúng tôi sẽ đá ra sao, bởi có HLV của Myanmar ngồi đây, còn tôi thì không muốn lộ bài của mình” – HLV Takashi nói thêm.

Trước khi giải bóng đá nữ Đông Nam Á khai diễn, đội tuyển nữ Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài, cũng không đá giao hữu quốc tế, mà chỉ đá với các đội bóng nam trong nước (U14 Hà Nội T&T và U14 PVF). Về quá trình chuẩn bị cho giải đấu, HLV Takashi đánh giá: “Khâu chuẩn bị theo tôi là rất tốt, chúng tôi có 1 tháng chuẩn bị cho giải đấu này, với những cầu thủ được tuyển chọn từ giải vô địch quốc gia”.

“Nếu có một đối thủ mà tôi muốn đá giao hữu trước giải, thì đó là Australia. Dù vậy, việc VFF bố trí đội của tôi đá với các đội bóng nam, có thể hình và thể lực tương tự như Australia theo tôi đánh giá là phù hợp. Tôi không thấy có trở ngại gì trong quá trình chuẩn bị, cũng không phàn nàn về chuyện chúng tôi không đá giao hữu quốc tế. Đấy không phải là vấn đề lớn” – vẫn là lời vị HLV người Nhật.

HLV Takashi (giữa) của đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch Đông Nam Á (ảnh: Quang Thắng)
HLV Takashi (giữa) của đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch Đông Nam Á (ảnh: Quang Thắng)

Ngoài đội tuyển Việt Nam, chỉ có Myanmar là tỏ rõ tham vọng vô địch. HLV Thet Thet Win của đội này nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành ngôi vô địch. So với đội hình từng đá VCK giải bóng đá nữ châu Á hồi năm ngoái tại Việt Nam, đội hình hiện nay của chúng tôi có vài thay đổi. Một số cầu thủ mới được đôn lên thay thế cho những người lớn tuổi và không còn phù hợp”.

Trong khi đó, cái tên được chú ý nhiều là Thái Lan lại bất ngờ tỏ ra dè dặt ở giải năm nay. Năm ngoái, chính Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận tranh vé đến VCK World Cup 2015. Chính vì thế, người hâm mộ trong nước chờ đợi một cuộc “phục thù” của đội tuyển nữ Việt Nam trước người Thái ở giải Đông Nam Á.

Nhưng HLV Nuenorutai Srathonovjan của đội nữ Thái Lan lại không đặt mục tiêu quá cao tại giải năm nay. Đích đến của bà Nuenorutai là VCK World Cup 2015 tại Canada. Bà Nuenorutai nói: “Chúng tôi mang sang đây 23 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ đang thi đấu ở Thụy Điển”.

“Sau giải này, chúng tôi sẽ sàng lọc lại lực lượng, để chuẩn bị cho VCK World Cup. Chúng tôi không đặt mục tiêu vô địch, nhiệm vụ chính của chúng tôi là thông qua giải Đông Nam Á, chuẩn bị cho VCK World Cup” – bà Nuenorutai nói thêm.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 sẽ khai diễn vào chiều mai (1/5), trên sân Thống Nhất (TPHCM). Tham dự giải đấu có 8 đội gồm Thái Lan, U20 Australia, Indonesia, Lào (bảng A), Malaysia, Philippines, Myanmar và chủ nhà Việt Nam (bảng B).

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải Đông Nam Á

Ngày 2/5,

18h30, Việt Nam – Myanmar

Ngày 4/5

18h30, Malaysia – Việt Nam

Ngày 6/5

18h30, Philippines – Việt Nam

Ngày 8/5

16h, bán kết 1: Nhất A – Nhì B

18h, bán kết 2: Nhất B – Nhì A

Ngày 10/5

16h, tranh hạng 3: 2 đội thua ở bán kết

18h, chung kết: 2 đội thắng ở bán kết

Kim Điền