1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam và Indonesia đều thể hiện quyết tâm chiến thắng

(Dân trí) - Kết quả trận đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các đội bóng. Chính vì thế, cả 4 đội bảng A vòng chung kết AFF Cup là Indoneisa, Philippines, Lào và chủ nhà Việt Nam đều đặt mục tiêu giành chiến thắng...

Mở đầu cuộc họp báo, HLV trưởng Indonesia Rield nói: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam. Tôi từng có nhiều năm làm việc tại đây và có những kỷ niệm đẹp cùng các bạn. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tố đẹp với đội tuyển Indonesia tại AFF Cup năm nay.

Chúng tôi chỉ mới tập trung thời gian gần đây do các CLB tham dự nhiều nhiệm vụ. Đó là một bất lợi với chúng tôi, nhưng Indonesia sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

Cả 4 HLV đều muốn đội nhà chiến thắng ở ngày mở màn

Cả 4 HLV đều muốn đội nhà chiến thắng ở ngày mở màn

Khi được các phóng viên hỏi về mục tiêu cụ thể tại giải này, cựu thuyền trưởng ĐTVN chia sẻ: “Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt mục tiêu vô địch, nhưng tôi không quan tới mục tiêu này. Indonesia sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Các đội bóng đều muốn vào chung kết nhưng chỉ có 2 đội bóng ở bảng A đi tiếp. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải nỗ lực cao nhất”.

Đánh giá về ĐTVN, HLV Riedl cho biết: “Bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Tôi gặp nhiều cầu thủ mà tôi từng dẫn dắt.

Hiện tại các bạn có HLV mới. Tôi nghĩ các bạn là đội chủ nhà, có HLV mới nên lối chơi sẽ khác nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp nhièu sứ ép khi phải thi đấu sân khách, nên tôi đã gọi nhiều cầu thủ có kinh nghiệm để chuẩn bị cho giải đấu này”.

Về phần mình, HLV trưởng ĐTVN Miura nói: “ĐTVN sẽ chuyển tải lối chơi tại AFF Cup sắp tới. Hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt. Tôi không gặp áp lực khi được chơi trên sân nhà. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng quan trọng và ĐTVN sẽ có sự tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai”.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: “Trận giao hữu của Indonesia mới đây họ có 2-3 cầu thủ rất mạnh. Tôi đánh giá Indonesia là đối thủ mạnh tại bảng A”.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Philippines Thomas Dooley nói: “Trận đầu tiên rất quan trọng với chúng tôi bởi nếu thua mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Chúng tôi sẽ khó giành vé vào bán kết, đặc biệt là việc phải gặp ĐTVN và Indonesia 2 trận sau đó. Chúng tôi sẽ chơi với 100% phong độ trong trận đấu này và quyết giành chiến thắng. Đối thủ đáng ngại nhất với chúng tôi là Lào trong trận ra quân”.

HLV trưởng đội tuyển Lào David Booth tự tin vào khả năng tạo nên bất ngờ của đội mình: “Chúng tôi có vòng bảng khó khăn và giành vị trí thứ nhì. Chúng tôi sẽ gặp các đối thủ mạnh nhưng tôi xin hứa Lào sẽ thi đấu hết khả năng”.

Hiểu Minh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014