1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam giành trọn 3 vé dự giải cờ vua thế giới 2015

(Dân trí) - Kết thúc vòng loại giải cờ vua thế giới khu vực 3.3, cả 3 suất dự tranh giải thế giới đều thuộc về tay các kỳ thủ của Việt Nam. Cả Quang Liêm, Trường Sơn và Thảo Nguyên đều có màn trình diễn tuyệt vời ở giải đấu lần này.

Giải vòng loại cờ vua thế giới khu vực 3.3 năm nay diễn ra từ ngày 7/3 đến 15/3 tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM. Như các lần tổ chức trước đó, 2 kỳ thủ xếp đầu bảng nam và 1 kỳ thủ xếp đầu bảng nữ sẽ giành vé dự giải Chess World Cup tại Baku, Azerbaijan vào khoảng đầu tháng 9 năm nay.

Ở bảng nam, hạt giống số 1 của giải Lê Quang Liêm đã sớm giành vé trước một vòng đấu. Quang Liêm đã có trận thắng rất quan trọng trước GM. Zhang Zhong (Elo 2614) ở vòng 5. Đây là kỳ thủ người Trung Quốc, hiện thi đấu cho Singapore. Tại giải HDBank vừa qua, Zhang Zhong đã hòa cả Liêm và Sơn để giành ngôi á quân.

Trong ván đấu này, Quang Liêm gặp bất lợi khi phải đi sau. Và Liêm đã chọn khai cuộc phòng thủ Sicilian, biến Najdorf để đấu trí với Zhang Zhong. Với kinh nghiệm của mình, Zhang Zhong có vẻ đã quản lý tốt ở khu trung tâm. Tuy nhiên, một số lỗi tính toán trong hình cờ phức tạp đã làm Zhang Zhong đánh mất ưu thế và để thua cuộc sau 72 nước.

Sau trận đấu mấu chốt với Zhang Zhong, Liêm rất thoải mái ở các ván sau và với 7.5 điểm sau 9 ván, Liêm đã giành chức vô địch của giải cùng 2.000 USD tiền thưởng (hơn 42 triệu đồng). Về hiệu suất thi đấu, Quang Liêm đạt 2754 Elo và tăng thêm 8 elo sau giải.

Với Trường Sơn, sau khi thắng ván cuối trước người đang giữ kỷ lục 22 lần (không liên tiếp) tham dự Olympiad cờ vua GM. Eugenio Torre (2449, Philippines), anh đã vượt qua Zhang Zhong để giành chiếc vé thứ hai sau Quang Liêm.

Ba kỳ thủ Việt Nam giành vé dự giải cờ vua thế giới 2015

Ba kỳ thủ Việt Nam giành vé dự giải cờ vua thế giới 2015

Ở bảng nữ, kỳ thủ IM. Phạm Lê Thảo Nguyên (2338) đã xuất sắc lên ngôi vô địch với 7.5 điểm sau 9 ván. Thảo Nguyên đã có một chiến thắng quan trọng ở vòng 3 trước hạt giống số 2 của giải là IM. Li Ruofan (2394). Đây là kỳ thủ người Trung Quốc, hiện thi đấu cho Singapore và là vợ của nam kỳ thủ Zhang Zhong.

Ở vòng 5, Thảo Nguyên tiếp tục có trận hòa chiến thuật trước hạt giống số 1 của giải IM. Batkhuyag Munguntuul (2426, Mông Cổ) vì trước ván đấu này Thảo Nguyên đang hơn Munguntuul nửa điểm.

Bất ngờ lớn xảy ra ở vòng 6 khi Batkhuyag Munguntuul để thua kỳ thủ Lương Phương Hạnh (2175) mặc dù được cầm quân trắng (đi trước). Lương Phương Hạnh là kỳ thủ trong đội cờ vua nữ Việt Nam chinh chiến tại giải Olympiad vừa qua. Sở trường của Phương Hạnh là tính toán, xử lý tình huống cũng như thí quân rất tốt.

Tận dụng sự xảy chân của Batkhuyag Munguntuul, kỳ thủ Thảo Nguyên đã duy trì cách biệt điểm số so với Munguntuul để giành chiếc vé duy nhất ở bảng nữ. Với chức vô địch này, Thảo Nguyên nhận 1.000 USD tiền thưởng (hơn 21 triệu đồng).

Sau giải đấu này, các kỳ thủ của chúng ta sẽ tiếp tục chinh chiến tại giải cờ vua quốc tế Hdbank 2015. Giải đấu diễn ra từ ngày 17/3 đến 22/3 tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM. Tổng giải thưởng ở giải lần này là 35.000 USD. Giải này Quang Liêm, Trường Sơn và các kỳ thủ khác sẽ gặp thách thức không hề nhỏ đến từ siêu đại kiện tướng Li Chao (Trung Quốc, 2721).

Văn Tới