1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam đã giành 9 suất dự Olympic 2016

(Dân trí) - Trong những ngày đầu năm 2016, thể thao Việt Nam liên tục đón nhận những tin vui từ các VĐV đang tranh tài ở những giải đấu có tính chất vòng loại Olympic 2016. Theo đó, đến thời điểm này Việt Nam đã có 9 VĐV giành vé chính thức tới Thế vận hội năm nay.

Trong ngày hôm qua, thể thao Việt Nam có tới 2 VĐV đạt chuẩn Olympic. Đầu tiên là VĐV Nguyễn Thành Ngưng đạt vé ở nội dung đi bộ 20km tại giải vô địch châu Á. Ngay sau đó, nữ đô vật Vũ Thị Hằng đã xuất sắc tiếp bước người đàn chị Nguyễn Thị Lụa để giành vé dự Olympic 2016.

Trong trận bán kết hạng 48kg nội dung vật tự do nữ tại vòng loại Olympic 2016, khu vực châu Á ở Kazakhstan chiều nay 20/03, Vũ Thị Hằng đã đánh bại nữ đô vật So Sim Hyang (CHDCND Triều Tiên) với tỷ số 3-2.

Vũ Thị Hằng vào chung kết và đồng nghĩa với chiếc vé chính thức dự Olympic 2016. Trong trận chung kết, Vũ Thị Hằng sẽ gặp nữ đô vật nước chủ nhà Kazakhstan là Zhuldyz Eshimova.

Như vậy, Thể thao Việt Nam đã có 9 VĐV góp mặt tại Olympic 2016. Cử tạ giành 3 suất, bắn súng có 2 suất (Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường), Nguyễn Thị Ánh Viên giành suất ở môn bơi, Nguyễn Thành Ngưng ở môn đi bộ và môn vật có 2 suất (Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng).

Quang Vinh